Thủ khoa khối C00 bỏ "hứng thú nhất thời" với ngoại giao, chọn làm cô giáo

Thu Hoài

(Dân trí) - Vy Ngọc Linh từng chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng cô muốn vào học tại Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên sau đó, nữ thủ khoa Lạng Sơn đã đổi ý, đăng ký vào ngành giáo dục tiểu học.

Nữ sinh Vy Ngọc Linh là thí sinh tự do của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trải qua hành trình dài với nhiều nỗ lực, Ngọc Linh đã đạt thành tích thủ khoa khối C00 của Lạng Sơn trong kỳ thi năm nay.

Thủ khoa khối C00 Lạng Sơn Vy Ngọc Linh vừa đỗ ngành giáo dục tiểu học của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội với 28,2 điểm.

Nữ sinh thay đổi nguyện vọng sau khi nhận lời khuyên từ gia đình.

"Lựa chọn vào Học viện Ngoại giao chỉ là sự thích thú nhất thời"

Đỗ vào ngành giáo dục tiểu học, Linh cảm thấy vui mừng, hạnh phúc khi điểm chuyên ngành cô đăng ký năm nay giảm hơn một điểm so với năm ngoái. 

Được biết, điểm chuẩn ngành giáo dục tiểu học năm nay là 27,47 điểm trong khi điểm thi tốt nghiệp là nữ sinh là 28,2 điểm.

Thủ khoa khối C00 bỏ hứng thú nhất thời với ngoại giao, chọn làm cô giáo - 1
Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023. (Ảnh: Chụp màn hình). 

Tuy từng chia sẻ với phóng viên Dân trí về dự định đăng ký vào ngành quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao nhưng Ngọc Linh lại thông báo đỗ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Linh cho biết: "Sau khi biết điểm tốt nghiệp, em cảm thấy điểm số của bản thân khá khả quan nên em có tìm hiểu thêm các ngành khác và có hứng thú với Học viện ngoại giao. 

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kĩ về mọi phương diện của bản thân cùng sự phân tích từ gia đình, em thấy bản thân thực sự thích hợp với ngành giáo dục.

Đến bây giờ, khi suy nghĩ lại, em nhận ra lựa chọn vào Học viện Ngoại giao chỉ là sự thích thú nhất thời. Thật may mắn khi em nhận ra điều đó sớm".

Thủ khoa khối C00 bỏ hứng thú nhất thời với ngoại giao, chọn làm cô giáo - 2
Ngọc Linh là thủ khoa Lạng Sơn khối C00 với 28,2 điểm. (Ảnh: NVCC).

Cô Thành, mẹ Ngọc Linh vô cùng trông mong con gái đỗ nguyện vọng như mong muốn. "Tôi thấy rất vui mừng, an tâm phần nào sau khi con đạt được kết quả như mong đợi. Trong suốt năm qua Linh ôn thi lại, tôi thấy lo lắng cho tương lai của con bé, căng thẳng lo âu vì kết quả của con. 

Không chỉ vậy, lúc con đặt nguyện vọng không như sự kỳ vọng của gia đình, tôi thấy hoang mang, lo sợ con lại mất động lực thêm lần nữa.

May mắn thay, Linh ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đã hiểu được nỗi lòng cha mẹ cũng như chọn được ngành nghề phù hợp cho bản thân", chị Thành bộc bạch. 

Ngọc Linh từng bị mất động lực học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nên kết quả không tốt, chỉ đạt khoảng 24 điểm ở khối thi C00.

Sau đó, nữ sinh đã nhập học ở một trường đại học nhưng xin nghỉ ngay sau buổi đầu tiên vì cảm thấy thật sự không phù hợp.

Trong gần một năm tiếp theo, Ngọc Linh vừa cố gắng ôn thi vừa tìm cho mình một hướng đi mới.

Kế nhiệm mẹ, theo đuổi con đường "gõ đầu trẻ"

Linh cho biết: "Em không buồn khi đi theo định hướng của gia đình bởi mẹ em cũng là giáo viên. Từ bé em đã được cùng mẹ lên lớp, xem mẹ thức soạn bài đến khuya nên mẹ chính là nguồn cảm hứng, là động lực để em vững tin với lựa chọn của bản thân cũng như niềm mong ước của bố mẹ. 

Có thể, em sẽ không làm tốt được như mẹ nhưng em luôn tự tin rằng bản thân không bao giờ bỏ cuộc trong hành trình "trao đi con chữ" bởi với em đó không chỉ là nghề, đó còn là sứ mệnh cao quý của người kế nhiệm mẹ".

Thủ khoa khối C00 bỏ hứng thú nhất thời với ngoại giao, chọn làm cô giáo - 3
Sau khi đỗ vào ngành mong muốn, Linh đã đặt ra mục tiêu, dự định cho tương lai. (Ảnh: NVCC).

Từng bỏ học sau một buổi đi học đại học vào năm 2022, Linh tin rằng, lịch sử đó sẽ không bao giờ lặp lại vào năm nay. Bởi lẽ, nữ sinh đã đạt được nguyện vọng mong muốn.

"Em cảm thấy háo hức với cuộc sống sinh viên sắp tới, em đã đặt ra mục tiêu để phấn đấu khi chuẩn bị bước đến giảng đường đại học. 

Chắc chắn sẽ có những khó khăn trong chặng đường mới nhưng em sẽ không hối hận, vì em tự tin rằng mình đang đi đúng hướng", Linh cho hay.

Là người luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, Linh đã chuẩn bị trước tinh thần thoải mái để có thể cố gắng học tập để tốt nghiệp loại xuất sắc, nếu có thể thì sẽ học song bằng, thêm một bằng ngôn ngữ nữa để thuận lợi hơn cho công việc sau này.

Bên cạnh đó, Ngọc Linh cảm thấy khá lo lắng bởi giờ giấc, cách học cũng như số lượng kiến thức ở bậc đại học khác hoàn toàn so với cấp 3. 

Không chỉ vậy, Linh hy vọng những điều kiện ở môi trường mới sẽ giúp cải thiện bản thân, gạt bỏ những sự rụt rè bên trong để có thể trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống sinh viên.