Thí sinh hoang mang vì chưa nhận được giấy báo điểm

(Dân trí) - Theo thông báo của nhiều trường, thời gian nhập học đã cận kề, còn thời gian đăng ký xét tuyển NV2 quá gấp. Trong khí đó, đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn chưa nhận được giấy báo, điều này khiến không ít thí sinh và phụ huynh hết sức lo lắng.

Thí sinh hoang mang vì chưa nhận được giấy báo

Theo phản ánh của nhiều thí sinh tại Thanh Hóa có tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, đến thời điểm này các em vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi, giấy báo nhập học, giấy báo điểm của các trường ĐH gửi về. Trong khi đó, theo thông báo của nhiều trường, thời gian nhập học đã đến hoặc sắp hết hạn xét tuyển. Nhiều thí sinh không trúng tuyển NV1 gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào các trường khác.

Trong ngày 24/8, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đến tận Sở GD-ĐT Thanh Hóa để hỏi giấy báo.
Trong ngày 24/8, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đến tận Sở GD-ĐT Thanh Hóa để hỏi giấy báo.

Dự thi vào Trường ĐH Y Hà Nội, thí sinh Trịnh Thị Đào (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) không đậu NV1 vào trường nên Đào đến hỏi giấy chứng nhận để đăng ký NV2 vào Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tuy nhiên vì chưa có giấy báo nên Đào chưa làm được hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường.

“Em thấy nóng ruột nên em đến Sở GD-ĐT để hỏi giấy chứng nhận kết quả thi. Em đến đây đợi từ sáng đến giờ vẫn chưa nhận được. Không biết có hay không nhưng họ bảo đợi đến 17 giờ chiều. Trong khi đó, thời gian đăng ký NV2 đã sắp hết, em nóng ruột lắm”, Đào bức xúc.

Còn thí sinh Trịnh Thị Mai Loan, học sinh Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa dự thi NV1 vào Trường ĐH Luật Hà Nội. Do không trúng tuyển vào NV1, Loan đăng ký NV2 vào Viện Đại học Mở Hà Nội. Theo thông báo của nhà trường chỉ nhận hồ sơ đến hết ngày 26/8 theo dấu bưu điện mà đến thời điểm này (ngày 24/8), Loan vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi. "Em thấy hoang mang lo lắng lắm”, Loan cho hay.

Trong ngày 24/8, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đến tận Sở GD-ĐT Thanh Hóa để hỏi giấy báo.
Mặc dù các cán bộ Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã giải thích nhưng các thí sinh và phụ huynh vẫn đứng chờ đợi đến hết ngày.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, các thí sinh tại Thanh Hóa đăng ký dự thi vào 260 trường ĐH trên cả nước, đó là chưa kể số trường đăng ký nguyện vọng và các trường không tổ chức thi. Toàn tỉnh Thanh Hóa có 100 đơn vị trường học có thí sinh đăng ký dự thi. Địa bàn rộng, phải chia giấy báo theo đơn vị của mỗi trường ra hàng trăm đơn vị khác nhau nên phải có thời gian khoảng một tuần từ khi nhận được giấy báo của các trường để các đơn vị đến nhận về trả cho thí sinh.

Theo thông báo của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, Sở đã cấp giấy chứng nhận kết quả thi, giấy báo trúng tuyển và giấy báo điểm đợt 1 vào ngày 22/8 được 90 trường. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 2/3 số trường gửi giấy báo, giấy chứng nhận kết quả thi và giấy báo điểm về cho thí sinh, còn lại khoảng 90 trường chưa gửi về.

Các trường xét tuyển kiểu "phép vua thua lệ làng"

Năm nay, Bộ GD-ĐT quy định không hạn chế số đợt xét tuyển nguyện vọng, nhưng lại không quy định thời gian đợt 1 như các năm trước. Bên cạnh đó lại quy định thời gian xét tuyển kéo dài đến ngày 31/11/2012, nhưng lại cho phép các trường tự chủ trong xét tuyển. Từ đó, mỗi trường có quy định riêng về thời gian xét tuyển. Nhiều trường giới hạn nhận hồ sơ xét tuyển ngay trong tháng 8 này. Việc xét tuyển kiểu "phép vua thua lệ làng" của các trường khiến thí sinh và phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Việc không quy định thời gian xét tuyển NV1 đã tạo kẽ hở cho nhiều trường lách luật để xét tuyển NV2 từ ngày 15 - 20/8 để giành học viên. Điều này gây bức xúc cho phụ huynh và thí sinh, vì chưa nhận được giấy báo, trong khi các trường thông báo thời gian rất ngắn, rất gấp để "lôi kéo", gây khó cho thí sinh.

Trong ngày 24/8, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đến tận Sở GD-ĐT Thanh Hóa để hỏi giấy báo.
Trong khi đến ngày 24/8, nhiều thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học thì nhiều trường đã thông báo xét tuyển NV2 trong tháng 8.

Còn theo thống kê từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa, đến thời điểm này vẫn còn 1/3 trường chưa gửi giấy chứng nhận kết quả thi về địa phương. Việc chậm trễ của các trường khiến cho nhiều địa phương cũng như các đơn vị trường học có thí sinh đăng ký dự thi trở tay không kịp. 

Những ngày qua, Sở GD-ĐT Thanh Hóa phải bố trí cán bộ làm cả đêm để kịp trả giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi và giấy báo điểm cho các thí sinh.

Ông Nguyễn Văn Long - Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Đến thời điểm này mới được 2/3 số trường gửi giấy báo về Sở, trong khi đó Bộ yêu cầu trước ngày 25/8, các thí sinh nhận giấy báo điểm và giấy báo nhập học. Lỗi này là do quy định thiếu chặt chẽ của Bộ GD-ĐT cũng như các trường đại học thông báo quá ngặt, quá nhanh”.

Bên cạnh đó, các trường ĐH làm mẫu giấy báo không thống nhất. Một số trường chỉ ghi trên 1/2, 1/3, có trường chỉ ghi trên 1/4 khổ giấy A4. 

Giấy báo trúng tuyển có trường thông báo thí sinh nhập học quá sớm, cụ thể có trường thông báo ngày 22/8 như Trường ĐH Ngoại thương. Có trường ghi thời gian nhập học nhưng không ghi thời hạn cho phép theo quy chế tại Điều 35 Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 của Bộ GD-ĐT.

Trong ngày 24/8, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đến tận Sở GD-ĐT Thanh Hóa để hỏi giấy báo.

Trong ngày 24/8, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đến tận Sở GD-ĐT Thanh Hóa để hỏi giấy báo.
Theo dấu bưu điện, đến tận ngày 24/8, Sở GD&ĐT Thanh Hóa mới nhận được hồ sơ từ nhiều trường gửi về.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Hoa - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Giấy báo trúng tuyển chuyển về bằng hai con đường, chuyển cho thí sinh hoặc thông qua Sở. Từ đó, Sở căn cứ đơn vị đăng ký để chuyển về. Khi nhận được giấy báo của các trường, chúng tôi chỉ đạo anh em làm ngay. Tâm lý của học sinh, phụ huynh là ngày này, ngày kia nhập học nên đến tận Sở để hỏi. Sở không làm được việc cấp cho từng học sinh mà chỉ chuyển về cho các đơn vị cấp”.

“Những trường hợp thí sinh nhận muộn hơn thời gian quy định nhập học của các trường phải có xác nhận tại sao, với lý do khách quan hay chủ quan để giải quyết. Về quan điểm của Sở là giải quyết làm sao đảm bảo quyền lợi cho thí sinh”, ông Hoa cho biết thêm.

Duy Tuyên - Nguyễn Thùy

Dòng sự kiện: Rối bời xét tuyển