Sai điểm ưu tiên, thí sinh suýt rớt đại học

(Dân trí) - Được hưởng 1,5 điểm ưu tiên nhưng vì sai sót của nhà trường mà thí sinh Trần Quang Hải (học Trường THPT Bình Sơn, thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai) thi khối A1 vào ngành Kinh tế Xây dựng, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM chỉ được cộng 1 điểm ưu tiên.

Trong giấy báo dự thi của Trần Quang Hải, trường ghi rõ là em được “hưởng khu vực 1” vì xã Bình Sơn thuộc diện khó khăn của tỉnh Đồng Nai. Theo quy chế, hiển nhiên em sẽ được cộng thêm 1,5 điểm.
 
Trong khi đó, theo kết quả thi Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM công bố thì Hải được 15,5 điểm và chỉ được cộng thêm 1 điểm ưu tiên khu vực và được tổng cộng là 16,5 điểm. Khi điểm chuẩn được trường công bố thì ngành Kinh tế Xây dựng lấy 17 điểm nên Hải được thông báo là rớt ĐH.

Giấy báo dự thi của thí sinh Trần Quang Hải ghi rõ em được hưởng khu vực 1
Giấy báo dự thi của thí sinh Trần Quang Hải ghi rõ em được hưởng khu vực 1.

Bị trượt ĐH chỉ vì thiếu 0,5 điểm ưu tiên một cách oan uổng, nên cô Thang Thị Ngọc Thảo - mẹ của Hải, lên trường nhờ xem xét. Thế nhưng phía bộ phận tuyển sinh của trường đã cho rằng đã kiểm tra rất kỹ danh sách các trường THPT đóng tại các huyện, thị xã có xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 447 của Ủy ban Dân tộc và Quyết định 539 của Thủ tướng Chính phủ thì trường của Hải không thuộc KV1.

Bị từ chối, cô Thang Thị Ngọc Thảo sang Phòng Tuyển sinh của cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT “cầu cứu”. Tại đây, các chuyên viên tuyển sinh kiểm tra danh sách những trường đóng tại các huyện, thị xã có xã theo quyết định 447 và 539 thì thấy rõ Trường THPT Bình Sơn nằm ở KV1. Các chuyên viên đã hướng dẫn cô Thảo quay về Sở GD-ĐT Đồng Nai để xin giấy xác nhận thuộc diện KV1.

Sau hai ngày vất vả, cô Thảo xin được giấy xác nhận của Sở GD-ĐT Đồng Nai thì phía trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM đã đồng ý cộng thêm 1,5 điểm cho em Hải. Phía trường cũng nhận lỗi với phụ huynh vì đã cập nhật không đầy đủ thông tin đồng thời cấp ngay giấy báo trúng tuyển cho em Hải.

Lê Phương