Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng dự lễ khởi công xây dựng Khu trung tâm ĐH Thành Đông

(Dân trí) - Sáng 6/7, tại Hải Dương, trường ĐH Thành Đông đã khởi công xây dựng Khu trung tâm nhà trường. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã dự lễ động thổ công trình và tham gia trồng cây lưu niệm tại đây.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng dự lễ khởi công xây dựng Khu trung tâm ĐH Thành Đông - 1

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và các đại biểu động thổ công trình.

Khu trung tâm ĐH Thành Đông có diện tích sử dụng hơn 6.400 m2, với tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng. Dự án được thực hiện đến năm 2020 với các hạng mục gồm: Khối nhà làm việc và học tập 5 tầng, khu ký túc xá sinh viên, hệ thống các phòng chức năng cho từng khoa, phòng thực hành, thư viện, sân thể thao ngoài trời, sân thể thao đa năng, khu phục vụ sinh viên... Sau khi hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành trung tâm học tập và nghiên cứu của khoảng 5.000 sinh viên. ĐH Thành Đông phấn đấu đến năm 2020 sẽ có khoảng 300 giảng viên cơ hữu (trên 70% có trình độ trên đại học) và khoảng 12.000 sinh viên hệ chính

Năm học 2011 - 2012, ĐH Thành Đông tổ chức tuyển sinh các hệ đại học chính quy, cao đẳng, liên thông từ cao đẳng lên đại học và đại học vừa học vừa làm cho 4 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Kế toán với quy mô đào tạo từ 100 đến 150 sinh viên cho mỗi ngành. 

Trường tạo điều kiện cho con em nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận, đặc biệt là các em học sinh nghèo hiếu học có thể tiếp tục học tập ở bậc đại học chính quy ngay tại quê hương với chi phí không cao. Hiện tại, nhà trường giảm 50% học phí năm đầu tiên và không thu các khoản phụ phí nào khác đối với các sinh viên đang theo học.

Mục tiêu của ĐH Thành Đông là cùng với các trường đại học trong tỉnh và cả nước đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tham gia chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Với tôn chỉ “Chất lượng đào tạo toàn diện” trong suốt quá trình hình thành và phát triển, giai đoạn 2011 - 2015, trường sẽ tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng các ngành học đang đào tạo như kế toán, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng… mở một số ngành nghề mới về khoa học xã hội. Giai đoạn này, trường sẽ có khoảng 120 giảng viên cơ hữu và khoảng 5.000 sinh viên.

Vũ Văn Tiến