Những nông dân nghèo hiến đất xây trường

(Dân trí) - Nhiều nông dân, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng họ đã hiến tới hàng trăm nghìn m2 đất để xây trường cho học sinh. Nhiều nhà chùa, nhà thờ, giáo dân và phật tử, doanh nghiệp đã bỏ hàng chục tỉ đồng giúp đỡ nhiều trẻ nghèo… có điều kiện ăn học.

Những nông dân nghèo hiến đất xây trường  - 1
 
Những nông dân nghèo hiến đất xây trường
 
Theo thống kê của Hội Khuyến học Việt Nam, sau 10 năm, Quỹ Khuyến học trong cả nước đã có tới trên 450 tỷ đồng. Các tỉnh có Quỹ Khuyến học trên 20 tỷ đồng là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, TPHCM… Đặc biệt Thanh Hoá trong 9 năm đã thu thập được gần 190 tỷ đồng vào quỹ khuyến học.
 
Các tỉnh có Quỹ từ 10 - 20 tỷ đồng là Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Khánh Hoà, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Bình Dương, Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Nam, Long An… Quỹ từ 5 đến dưới 10 tỷ là Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lao Cai, Gia Lai

Ngoài việc góp tiền cho Quỹ, nhân dân còn góp các hiện vật, đặc biệt là hiến đất xây trường. Tại Đại hội thi đua Khuyến học lần thứ II này, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ biểu dương những nông dân ở các tỉnh đã hiến đất cho nhà trường như Bạc Liêu (511.700m2), Trà Vinh (119.477m2), Vĩnh Long (50.000m2), Hậu Giang (39.134m2), Lao Cai (12.504m2), Kiên Giang (7656m2).

Tại tỉnh Điện Biên, gia đình các ông Lò Văn Chiến, Lò Văn Bình, Cà Văn Tiệm, Vừ Vàng Dơ, Giàng A Sinh, Lường Văn Pách, Nguyễn Văn Đảo đã hiến 25.000m2. Ở Đăk Nông, ông Hồ Tiến Thoại đã hiến 7.000m2 đất, ông Lê Văn  Hùng 1.000m2, ông Điểu Kđôi 1.000m2. Ở Long An, ông Trà Văn Mẫn hiến 10.000m2 . Ở Cà Mau, riêng bà Tăng Thị Ên hiến 13.847m2, ông Cao Thuận Phong 12.000m2, ông Trần Văn Thạnh 10.000m2.

Cách đây mấy chục năm, một lần nói chuyện với nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng, với dân ta "nửa bụng chữ bằng một hũ vàng". Ngày nay, đất đắt hơn và quý hơn vàng, thế nhưng nông dân vẫn sẵn sàng hiến đất xây trường. Người dân đã "đầu tư cho cái chữ" một cách nồng nhiệt như vậy.

Mỗi năm có hơn 2,5 triệu học sinh được nhận học bổng

Theo thống kê của Hội Khuyến học Việt Nam, mỗi năm Hội Khuyến học các cấp đã trao học bổng khuyến học cho khoảng 2,5 triệu học sinh,hàng chục nghìn thầy cô giáo được trợ cấp một phần kinh phí của Quỹ để có thêm điều kiện bám lớp, bám trường.

Đặc biệt, do đời sống khó khăn, nhiều học sinh phải bỏ học giữa chừng. Suốt 9 năm qua, Hội đã vận động và giúp đỡ cho hơn 3,5 triệu em đứng trước nguy cơ phải bỏ học có điều kiện đến trường.
 
Mấy năm gần đây, từ sáng kiến nuôi con heo đất khuyến học của TPHCM và một số tỉnh, thành đã có phong trào tiết kiệm khuyến học tương tự như Quảng Nam, Đà Nẵng... Tỉnh Hội Thanh Hoá có sáng kiến vận động nhân dân làm ống tiết kiệm khuyến học. Khi đã thành phong trào lớn thì nuôi heo đất lại có hiệu quả lớn lao không ngờ tới. Năm 2007 trong ngày lễ mổ heo, cả TPHCM thu được 16 tỷ đồng. Đến năm 2008, đàn heo đất ở thành phố mang lại 23 tỷ đồng. Riêng huyện Yên khánh (Ninh Bình) tiền tiết kiệm qua đàn heo đất có tới cả tỷ đồng. Số tiền này vừa để các em mua sách vở, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục, lại vừa giúp các bạn nghèo thêm tiền ăn học.

Nhân dân trong cả nước có rất nhiều sáng kiến để phát triển các hình thức đầu tư cho khuyến học. Ở rất nhiều thôn xóm, bản làng, ta bắt gặp những đàn gà khuyến học, hàng cây khuyến học, ao cá khuyến học, khu ruộng khuyến học (nhân dân góp đất để sản xuất, lấy tiền ủng hộ khuyến học)….

Đại Đức Thích Thiện Đức (chùa Vĩnh Quang) tài trợ 2 tỷ đồng, nuôi trẻ mồ côi, góp 100 triệu đồng đóng bàn ghế cho nhà trường. Trung tâm hợp tác giáo dục và đào tạo đã cấp hơn 900 triệu đồng để mua máy tính cho trường học và hỗ trợ học tập cho trẻ khiếm thính; Công ty cổ phần thiết bị giáo dục khuyến học đã góp 10 tỷ đồng vào việc cung cấp thiết bị cho trường học, Công ty hỗ trợ phát triển khuyến học đã thực hiện dự án trường Dân tộc nội trú 11.000.000 đồng…
 
Riêng Quỹ khuyến học Việt Nam phối hợp với Công ty Biti's, Tập đoàn VNPT, Viettell, Công ty Golf Long Thành... tổ chức các chương trình học bổng như "Nâng niu tài năng Việt", "Chắp cánh tài năng Việt", "Vòng tay đồng đội"… đã tặng 15.701 suất học bổng.

Ngoài ra, nhiều cá nhân đã ủng hộ cho phong trào khuyến học khuyến tài như doanh nhân Doãn Tới ở Thanh Hoá, trên 17 tỷ đồng, Tiến sĩ Trần Hành ở Quảng Trị 3 tỷ đồng, Tiến sĩ Kim Ninh, Quỹ Châu Á tại Việt Nam 3 tỷ đồng… Về khuyến tài, điển hình là cuộc thi "Nhân tài Đất Việt" trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, đã duy trì đều đặn từ năm 2005. Mỗi đợt tổ chức, các nhà tài trợ đều góp tới vài ba tỷ đồng.

 Hồng Hạnh