PhotoStory

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Địa hình núi cao hiểm trở khiến nhiều ngôi trường tại Hà Giang được xây dựng trên các sườn núi. Tuy nhiên, các điểm trường tại đây vẫn tích cực vượt khó vì mục tiêu đem con chữ tới các em học sinh.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 1

Nằm trong khu vực địa bàn vùng núi cao phía Bắc lãnh thổ Việt Nam, Hà Giang là một quần thể núi non hùng vĩ với địa hình hiểm trở, chính vì vậy mà cuộc sống của người dân nơi đây, đặc biệt là người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn.

Rất nhiều trường học nằm rải rác trên sườn núi khiến việc tới trường của các em học sinh trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức phi chính phủ, các điểm trường này vẫn đảm bảo được việc dạy học, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đón các em tới trường.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 2

Điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Chiến Phố thuộc xã Chiến Phố, một trong những xã nghèo đặc biệt khó khăn ở huyện Hoàng Su Phì. Ngôi trường nằm cao chót vót giữa lưng núi, cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) khoảng 20km.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 3

Học sinh trong trường chủ yếu là người dân tộc Nùng và Mông. Điều kiện sinh hoạt, đi lại còn khó khăn do địa hình hiểm trở với nhiều vách núi, vực sâu..., những em học sinh nhà xa được nhà trường tạo điều kiện ở bán trú. Nhiều học sinh khác phải đi bộ hàng cây số mới tới được trường.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 4

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện tại cơ sở vật chất các điểm trường được trang bị khá đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập của các em.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 5
Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 6

Để bắt kịp công nghệ cùng xu thế chuyển đổi số, những bộ máy tính để bàn, máy tính bảng, thiết bị di động có kết nối mạng internet đã được đưa tới điểm trường, phục vụ công tác dạy và học.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 7

Đặc biệt, thông qua những thiết bị công nghệ cao, nhà trường có thể tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn trên không gian mạng, giúp các em học sinh tiếp cận thêm nhiều thông tin bổ ích.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 8

Một điểm trường khác nằm cheo leo bên sườn núi ở huyện nghèo Xín Mần (Hà Giang), điểm trường PTDTBT THCS Nàn Ma với 264 học sinh, trong đó 90% là người dân tộc Mông, cách trung tâm huyện hơn 20km. 

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 9

Xác định nằm trong khu vực xã đặc biệt khó khăn (trên 70% tỉ lệ hộ nghèo, trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số), việc tiếp cận thông tin của người dân còn nhiều hạn chế, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền, phổ biến kiến thức thực tế cho các em học sinh, đặc biệt về việc phòng chống tảo hôn, xây dựng đời sống an toàn.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 10

Những hoạt động thực tế như vẽ tranh cổ động, tham gia diễn kịch, tương tác trả lời câu hỏi xoay quanh chủ đề phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được nhà trường tổ chức thường xuyên trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa..., giúp các em có thêm kiến thức, qua đó đưa những kiến thức chia sẻ với gia đình, bạn bè.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 11

Tác phẩm tranh vẽ cổ động tuyên truyền về việc chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được các em học sinh trong trường thực hiện.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 12

Nhiều hoạt động thực tế khác cũng được diễn ra ở điểm trường PTDTBT THCS Tà Nhìu (xã Tà Nhìu, huyện Xín Mần). Mô hình phòng Tham vấn tâm lý học đường trong trường đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh, đặc biệt từ các bạn nữ. 

Trong ảnh là 2 học sinh T.T.H. và T.T.H.V. thường xuyên đến phòng tham vấn tâm lý ở trường để chia sẻ các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, những khúc mắc ở lứa tuổi dậy thì. Mọi khúc mắc của các em đều được cô giáo giải đáp, chỉ bảo tận tình.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 13

Việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy, tuyên truyền cũng được nhà trường thực hiện thường xuyên. Thông qua các buổi chuyên đề, theo dõi video trực quan và hướng dẫn từ thầy cô, các em hiểu hơn thêm về giáo dục giới tính, an toàn trên không gian mạng, phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết...

C.T.V., học sinh trường PTDTBT THCS Tả Nhìu chia sẻ, thông qua các câu chuyện được học trên máy tính, từ các nhân vật trong chuyện em hiểu thêm về việc không nên kết hôn sớm, qua đó em muốn phổ biến kiến thức này tới các bạn, để cùng nhau tránh cũng như bảo vệ bản thân.

Những ngôi trường nằm cheo leo trên sườn núi tại vùng biên giới Hà Giang - 14

Sân bóng đặc biệt nằm trên lưng núi, là nơi tổ chức buổi giao lưu bóng đá giữa các em học sinh nam và nữ trường THCS Tân Tiến (xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì) nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 26/3. Giải đấu đã thúc đẩy việc bình đẳng giới, gắn kết yêu thương giữa các em học sinh.