Nhà sư hiến đất xây trường

(Dân trí) - Đại đức Thích Bửu Chánh trụ trì chùa Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, đã hiến 5.000 m2 đất để xây trường THPT, hồi năm 2000. Từ đó đến nay, năm nào Đại Đức cũng tổ chức làm từ thiện và tặng quà cho những học sinh nghèo vượt khó.

Đại đức Thích Bửu Chánh, tục danh Lê Hà, trụ trì chùa Phước Sơn, xã Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, đồng thời là Phó ban đại diện Phật giáo huyện Long Thành. Đại đức rất quan tâm chăm lo đến công tác khuyến học của địa phương.

 

Thấy học sinh THCS ở ấp Tân Cang vất vả trên con đường nắng bụi, mưa lầy gần 7km để đến trường. Năm 2000, Đại đức đã hiến 5.000m2 đất mặt tiền của chùa để xây trường THPT Phước Tân 2 (phân hiệu Tân Cang). Với vị trí và diện tích theo thời giá lúc đó là trên 2 tỷ đồng.

 

Điều mà đại đức tâm đắc nhất là: “Thấy các em học sinh trong ấp tung tăng đến trường gần nhà là tôi vui rồi”. Đại đức còn tặng 3 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo để có phương tiện đến trường. Hàng năm cứ vào dịp Tết Trung thu, Đại đức lại tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 10.000 đồng cho các cháu trong ấp.

 

Những thành quả học tập của Đại đức

Thích Bửu Chánh

 

Cử nhân sử học năm 1989

 

Cử nhân ngữ văn năm 1990

 

Tốt nghiệp cao học lịch sử năm 1991

 

Văn bằng cử nhân phật học năm 1992

 

Đại học đại cương Anh ngữ năm 1993

 

Văn bằng thạc sĩ Phật học năm 1997

 

Văn bằng Ngôn ngữ và Văn học PaLi (tiếng Ấn Độ cổ đại) năm 1999

 

Phó Tiến sĩ Phật Học năm 1999

 

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ năm 2004.

 

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 , Đại đức lại tặng 25 phần quà cho các thầy cô đang giảng dạy tại trường THCS Phước Tân 2.

 

Hàng năm, Đại đức vận động các tăng, ni, phật tử của chùa đóng góp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150-200 người nghèo, với chi phí khoảng 50.000 đồng/người; xây dựng 1 đến 2 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 6 triệu đồng) cho các hộ nghèo ở địa phương. Hàng tháng, Đại đức ủng hộ 250.000 đồng cho nồi cơm từ thiện tại bệnh viện Đa khoa Long Thành.

 

Ngoài ra, vào dịp lễ Vu Lan chùa còn tổ chức tặng quà cho người nghèo với tổng trị giá 100 triệu đồng/năm. Riêng dịp Tết Ất Dậu vừa qua, ngoài số tiền và quà tặng cho 200 người của địa phương, Đại đức còn mua gạo với tổng trị giá 26 triệu đồng để tặng cho các hộ nghèo.

 

Bên cạnh đó, Đại đức còn là một tấm gương hiếu học cho mỗi chúng ta noi theo. Trong quá trình tu học để lĩnh hội triết lý cao siêu của đức phật, phụng sự chúng sinh, bên cạnh đức độ, lòng từ bi, bác ái thì tri thức cũng rất cần thiết. Vì thế, đại đức đã không ngừng phấn đấu vươn lên về học thức và ông cũng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, xứng đáng là tấm gương sáng để chúng ta noi theo.

 

Văn Sỹ Thành

E1 – 12 Nguyễn Văn Trỗi

P. Trung Dũng-Biên Hoà – Đồng Nai