Môn Lịch sử: Đề dễ nhưng “phao” vẫn nhiều

(Dân trí) - Chiều nay 29/5, các thí sinh thi môn Lịch Sử khi ra khỏi phòng thi đều nhận xét là đề dễ. Tuy nhiên, sau buổi thi “phao” vẫn rơi trắng cổng trường.

Các Hội đồng thi nêu cao cảnh giác...

Với môn thi Lịch sử nhiều người dự đoán có nhiều thí sinh sẽ sử dụng “phao” vì đây là môn học thuộc. Do đó, nhiều Hội đồng thi đã có phương án chuẩn bị ngăn chặn ngay từ đầu.

Ông Hoàng Đức Thuận, Chủ tịch Hội đồng thi trường THCS Yên Viên cho biết: “Trước khi vào thi môn Lịch sử, chúng tôi yêu cầu giám thị phải tiếp tục nhắc lại quy chế cho học sinh biết, nếu học sinh nào cố tình mang tài liệu vào phòng thi mặc dù không sử dụng chúng tôi sẽ lập biên bản nên đến giờ phút này không có thí sinh nào vi phạm quy chế”.

Ông Thuận còn cho biết thêm, sau môn thi, chúng tôi còn yêu cầu học sinh để lại giấy nháp để khi ra ngoài không vất bừa bãi tại sân trường.

Cẩn thận hơn trong việc phòng chống “phao”, ông Võ Thế Quân, Chủ tịch hội đồng thi trường THPT Minh Khai cho biết: “Chiều nay, trước khi học sinh vào thi môn Lịch sử, cảnh giác với phao chúng tôi đã tập trung học sinh lại để phổ biến quy chế. Thậm chí trước khi làm bài, giám thị lại nhắc lại để học sinh tự giác và tuyệt nhiên không có thí sinh nào trình tài liệu ra”.

Hội đồng thi trường THPT Lê Quý Đôn còn nhắc nhở học sinh ngay từ vòng để xe ngoài cổng trường về việc cấm mang tài liệu vào phòng thi.

Ông Phạm Trung Dũng, chủ tịch Hội đồng thi cho biết: “Đối với môn Lịch sử là môn học thuộc và biết trước thể nào thí sinh cũng mang tài liệu vào phòng thi nên chúng tôi siết chặt ngay từ vòng đầu. Đến cuối buổi thi không có thí sinh nào vi phạm quy chế”.

... Nhưng “phao” vẫn rơi

Mặc dù các Hội đồng thi đã kiểm tra nghiêm ngặt và liên tục nhắc nhở quy chế thi nhưng đó là chuyện của Hội đồng thi và việc mang tài liệu là chuyện của học sinh.

Tại Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Trãi, sau khi tan thi, thì phao vứt trắng cổng trường. Hai thí sinh mang đồng phục của trường THPT Liễu Giai đang trao đổi với nhau, thí sinh nữ rút trong tay áo tập “phao” thi ấn vào túi người bạn của mình và nói rằng, “chẳng trúng tí nào mày ạ” .

Môn Lịch sử: Đề dễ nhưng “phao” vẫn nhiều - 1

Phao ở gốc cây

Ngay gần đó, một học sinh đứng trong nhóm học sinh mang đồng phục của trường THPT Nguyễn Trãi cũng rút trong túi quần ra cuộn “phao” ruột mèo, vo viên lại vứt vào góc tường vì thi xong rồi, không cần nữa.

Trao đổi với phóng viên, một học sinh trường Phạm Hồng Thái cho biết: “Rất nhiều bạn mang tài liệu vào phòng thi, mặc dù giám thị rất nghiêm nhưng... vẫn sử dụng được”.

Được biết, đề thi Lịch sử so với mọi năm cũng dễ theo đánh giá của học sinh. Thí sinh Thái Thị Thu Loan ở Hội đồng thi Nguyễn Trãi cho biết, đề I dễ hơn đề II, gần như trong phòng em đều làm đề I.

Còn Nguyễn Thu Trang trường THPT DL Văn Lang cho biết: Đề II khó ở câu 2 là Trình bày thành tựu trong những năm đầu (1986 - 1990) của sự nghiệp đổi mới đất nước và ý nghĩa của những thành tựu đó. Do vậy em làm đề I.

Kết thúc buổi thi môn Lịch sử, trao đổi với phóng viên nhiều Hội đồng thi ở Hà Nội cho biết không có thí sinh nào vi phạm quy chế.

Môn Lịch sử: Đề dễ nhưng “phao” vẫn nhiều - 2

Phao bám chân tường

Môn Lịch sử: Đề dễ nhưng “phao” vẫn nhiều - 3

Ruột mèo, ruột ngang có cả

 

Đề thi tốt nghiệp môn Lịch Sử:

Thí sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề I:

  1. LỊCH SỬ VIỆT NAM(7,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): Tóm tắt hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1927?

Câu 2 (3,0 điểm):Trình bày khái quát diễn biến và kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

  1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm): Nêu những thành tự chủ yếu của kinh tế Mĩ trong hai thập kỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đề II:

  1. LỊCH SỦ VIỆT NAM (7,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

Câu 2 (3,0 điểm):Trình bày thành tựu trong những năm đầu (1986 - 1990) của sự nghiệp đổi mới đất nước và ý nghĩa của những thành tựu đó.

  1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm): Nêu những thành tựu chủ yếu của kinh tế Mĩ trong hai thập kỷ sau chiến tranh thế giới thứ hai.  

Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2008