Hội nghị “Diên Hồng” về khuyến học của xã Thanh Khương

(Dân trí) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác khuyến học, Ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã tổ chức hội nghị bàn chuyên đề về công tác khuyến học - khuyến tài.

Tại đây, ý kiến mọi người đều thống nhất nội dung chính mà người cao tuổi có thể làm được và làm tốt, đó là vận động các dòng họ làm khuyến học và xây dựng gia đình hiếu học.

 

Với nội dung này, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi cùng BCH đã đến từng thôn gặp Bí thư chi bộ, trưởng thôn trao đổi và đề nghị cho mở hội nghị, mời các ông trưởng họ cùng các ban ngành của thôn để bàn về công tác khuyến học.

 

Sau hội nghị, đại diện Hội Người cao tuổi đến gặp một số dòng họ tiêu biểu để vận động. Lúc đầu cũng chỉ có mấy dòng họ nhận lời như họ Cao Đình (Đại Tự), họ Trần Bá (Thanh Tương), họ Nguyễn Doãn (Thành Hoài), họ Nguyễn Văn (Lũng Khê), họ Trương Hữu (Khương Tự).

 

Tranh thủ sự đồng tình của các ông trưởng họ, đại diện của Hội đã đến gặp một số cụ già có uy tín để tuyên truyền vận động, bàn bạc. Có dòng họ phải họp tới 3-4 lần mới nhất trí được việc xây dựng quỹ Khuyến học, làm khuyến học, xây dựng Gia đình hiếu học. Đặc biệt, Hội còn hướng dẫn các trưởng họ xây dựng quy ước sử dụng quỹ khuyến học để thống nhất trong dòng họ.

 

Sau khi vận động và xây dựng được 5 dòng họ khuyến học, Hội Người cao tuổi đã  mở hội nghị rút kinh nghiệm, báo cáo với Hội Khuyến học xã và Hội Khuyến học huyện rồi tiếp tục cho tuyên truyền và nhân ra diện rộng.

 

Cho đến nay, với tinh thần bền bỉ, quyết tâm, Hội Người cao tuổi xã Thanh Khương đã góp phần vận động và xây dựng được 27 dòng họ khuyến học, chiếm hơn 87% số dòng họ trong toàn xã với 1.194 hộ (chiếm hơn 80% số hộ trong toàn xã) trong đó 937 gia đình hiếu học (chiếm gần 71% số gia đình).

 

Nhờ có Dòng họ Khuyến học, Gia đình hiếu học mà trong 5 năm qua, số học sinh đạt khá, giỏi trong các trường phổ thông và số học sinh đỗ vào ĐH, CĐ của xã tăng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, các tệ nạn xã hội trong học sinh giảm nhiều, đồng thời tình hình an ninh, trật tự trong thôn xã ổn định. Kết quả này là nguồn động viên người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống hữu ích cho gia đình và xã hội.

 

Cao Đình Lai

(Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Thanh Khương)