Hội Khuyến học Đà Nẵng đón Huân chương Lao động hạng Nhì

(Dân trí) - Ngày 2/10, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/2008 - 2/10/2014); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ngay-khuyen-hoc-viet-nam-210-ngay-hoi-cua-nhung-nguoi-yeu-su-hoc-950749.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10: Ngày Hội của những người yêu sự học!</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/cho-con-nen-vang-khong-bang-cho-con-gang-chu-950711.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;“Cho con nén vàng không bằng cho con gang chữ”</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-de-tat-ca-moi-nguoi-deu-duoc-tham-gia-hoc-tap-950661.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Xây dựng xã hội học tập để tất cả mọi người đều được tham gia học tập</b></a>

Hội Khuyến học TP Đà Nẵng đọn nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
Hội Khuyến học TP Đà Nẵng đọn nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Dịp này, Hội Khuyến học Đà Nẵng cũng tổ chức lễ trao học bổng do các ngân hàng trên địa bàn thành phố tài trợ đến 50 em học sinh nghèo vượt khó. Tổng giá trị học bổng là 50 triệu đồng.

Hội Khuyến học TP Đà Nẵng đọn nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
50 học sinh nghèo hiếu học ở Đà Nẵng được trao học bổng trong lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10.

Trong nhiều năm qua, hoạt động của Hội Khuyến học Đà Nẵng luôn thu hút sự quan tâm của xã hội. Các cơ sở của Hội được thành lập ở tất cả các quận, huyện, xã, phường; hầu hết các thôn, tổ dân phố, tộc họ trên địa bàn thành phố. Đã có hàng vạn học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng từ quỹ khuyến học của thành phố và các cơ sở trực thuộc Hội. Quỹ Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục là giải thưởng đặc biệt và uy tín của Hội Khuyến học và Sở Giáo dục - đào tạo thành phố động viện kịp thời những học sinh xuất sắc toàn diện.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng đã tạo điều kiện cho hàng vạn lượt người lao động tham gia học tập, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất và hiểu biết để cải thiện chất lượng cuộc sống. Phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học” được đẩy mạnh. Đã xuất hiện nhiều dòng họ khuyến học, nhiều gương sáng hiếu học, nhiều mô hình khuyến học tiêu biểu. Phong trào khuyến học đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại Đà Nẵng có hơn 6.600 cán bộ khuyến học từ Thành Hội đến cơ sở ở các quận, huyện, xã phường…; có hơn 1.700 chi hội với hơn 133.000 hội viên, chiếm gần 15% dân số toàn thành phố. Không chỉ phát triển về số lượng, mà chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội chũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là, Hội khuyến học các cấp đã chủ động lồng ghép phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,phong trào “Vì người nghèo”, gắn việc xây dựng “Gia đình văn hóa” với “Gia đình hiếu học”, xây dựng “Khu dân cư văn hóa” với xây dựng “Cộng đồng hiếu học; lồng ghép phong trào xóa đói giảm nghèo với việc hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và học sinh nghèo mồ côi… Nhờ thế mà công tác khuyến học ngày càng mang tính quần chúng rộng rãi, tranh thủ được sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Chỉ tính trong 5 năm (2008 - 2013), Hội đã huy động kinh phí cấp phát học bổng từ sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp trong nước, tổ chức nước ngoài được hơn 53 tỷ đồng.

Đến dự buổi lễ, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt ghi nhận những cống hiến lặng lẽ, không vụ lợi của những người làm công tác khuyến học, những người không quản nhọc công vận động từ nguồn học bổng để hỗ trợ kịp thời đến những em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, động viên kịp thời những học sinh, những nhân tài đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Khánh Hiền