Học ngành kế toán song ngữ giúp tạo lợi thế cạnh tranh việc làm

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM đào tạo ngành kế toán song ngữ theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, cung cấp cho sinh viên những kỹ năng của một kế toán giỏi để tạo lợi thế cạnh tranh khi làm việc.

Các cơ sở giáo dục trên cả nước đang cung ứng cho thị trường lao động một lượng lớn tân cử nhân kế toán mỗi năm. Tuy nhiên, để có thể mang lại giá trị tối ưu cho đơn vị mình, các nhà tuyển dụng ưu tiên tuyển chọn những ứng viên sáng giá. Đó là những sinh viên được đào tạo từ môi trường giáo chất lượng, kiến thức vững, ngoại ngữ tốt và nhiều kinh nghiệm thực tế trong quá trình học tập.

Triển vọng nghề kế toán

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1/2023, Việt Nam có hơn 10.000 doanh nghiệp mới thành lập. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí liên quan đến chuyên ngành kế toán có nhiều dấu hiệu tích cực.

Học ngành kế toán song ngữ giúp tạo lợi thế cạnh tranh việc làm - 1
Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Kế toán (Ảnh: UEF).

Nguồn tuyển dụng đầu vào cao, tuy nhiên, chất lượng đầu ra của ứng viên là vấn đề được quan tâm hiện nay. Môi trường giáo dục là điểm mấu chốt của thực trạng này.

Theo các nhà tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán sau khi được tiếp nhận thường mất từ 3 đến 6 tháng đào tạo lại vì hầu hết sinh viên đều thiếu kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết cũng như khả năng ngoại ngữ để hòa nhập vào công việc thực tế.

Tạo lợi thế cạnh tranh từ bước chọn trường

Nhằm góp phần giải bài toán chất lượng nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) cho biết, đơn vị đã đào tạo ngành kế toán theo chương trình song ngữ quốc tế hiện đại, hơn 50% thời lượng học tập bằng tiếng Anh.

Chương trình thường xuyên cập nhật giáo trình tiên tiến từ các trường đại học lớn theo hướng bám sát thực tiễn, trên cơ sở những nghiên cứu khách quan về yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước, đảm bảo cung cấp cho sinh viên những yếu tố cần thiết của một kế toán giỏi.

Trường cũng xây dựng môi trường thực hành đa dạng cho sinh viên các ngành đào tạo, trong đó có kế toán.

Các sân chơi giải trí, học thuật, tọa đàm, talkshow gắn với ngành nghề liên tục cũng được tổ chức. Trong đó, có thể kể đến như: cuộc thi Olympic Tài chính - Kế toán, Tìm kiếm tài năng tin học trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính, chuỗi chuyên đề "Tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính", chuỗi tọa đàm "Cafe Tài chính - Kinh doanh",…

Học ngành kế toán song ngữ giúp tạo lợi thế cạnh tranh việc làm - 2
Các sân chơi giải trí, học thuật, tọa đàm, talkshow gắn với ngành nghề được UEF tổ chức (Ảnh: UEF).
Học ngành kế toán song ngữ giúp tạo lợi thế cạnh tranh việc làm - 3
Các sân chơi nhằm trau dồi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm cho sinh viên kế toán diễn ra liên tục (Ảnh: UEF).

Bên cạnh đó, sinh viên còn được giao lưu, học tập cùng bạn bè quốc tế. Theo đó, UEF đã tổ chức buổi tọa đàm giao lưu về phương pháp học tập hiệu quả các môn chuyên ngành Kế toán - Tài chính cùng sinh viên Malaysia.

Định hướng từ những người đi trước

Việc lựa chọn gắn bó với mỗi ngành học sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong số đó, những đánh giá của người trong nghề, người trực tiếp tuyển dụng nhân sự là căn cứ đáng tin cậy. 

Ông Koo Jin Young - Giám đốc công ty TNHH NC9 chia sẻ: "Các bạn sinh viên UEF khá toàn diện về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, bằng việc kết hợp đào tạo lý thuyết và thực hành nghề nghiệp tại trường cùng cơ hội cọ xát thực tế sau kỳ thực tập, sinh viên đã rèn được thái độ, ý thức, kỹ năng,… đáp ứng tiêu chí, nhu cầu của thị trường lao động. NC9 cũng cam kết hợp tác lâu dài, sẵn sàng chuyển giao chương trình đào tạo ngành nghề theo xu hướng phát triển của thế giới, giúp sinh viên thích ứng tốt với sự thay đổi liên tục từ cách mạng công nghiệp 4.0".

Học ngành kế toán song ngữ giúp tạo lợi thế cạnh tranh việc làm - 4
UEF chủ động kết nối với các doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên (Ảnh: UEF).

Nguyễn Thanh Nghĩa là cựu sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của UEF. Hiện tại, Nghĩa đảm nhận vị trí chuyên viên cấp cao Kiểm toán nội bộ trực thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị Nam Long Group.

Nói về lý do chọn UEF là nơi khởi đầu tương lai, Thanh Nghĩa cho biết: "Chương trình học Kế toán - Kiểm toán tại UEF đã giúp mình chuẩn bị các kiến thức với tính thực tiễn cao thông qua sự giảng dạy tận tình, gần gũi của các thầy cô. Môi trường học tập năng động với nhiều hoạt động ngoại khóa. Điều này đã giúp mình phát triển các kỹ năng mềm, nhất là kỹ năng giao tiếp. Mình có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường công sở, dễ dàng trao đổi với đồng nghiệp và cấp quản lý. Từ đó công việc của mình có những bước phát triển tốt hơn".

Thành công trong công việc của sinh viên là thước đo chất lượng và nền tảng cho sự phát triển, hội nhập của UEF. "Nhiều sinh viên khác hiện cũng đầu quân và nắm giữ nhiều vị trí cao trong các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tài chính hàng đầu", đại diện UEF chia sẻ.