Hàn Quốc: Nạn bắt nạt gia tăng ở trường tiểu học

(Dân trí) - Theo kết quả một cuộc khảo sát mới công bố, nạn bạo lực học đường tại Hàn Quốc đang ngày càng trở nên lan rộng hơn và trẻ em bị cuốn vào vấn nạn này ở độ tuổi nhỏ hơn trước.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Quỹ Phòng chống bạo lực thanh thiếu niên vào tháng 11 và 12 năm ngoái cho thấy 22% trong số 4.073 học sinh ở 64 trường tiểu học và trung học cho biết từng bị bắt nạt ở trường. 

Khoảng 63% các nạn nhân đã phải nếm mùi bạo lực học đường lần đầu tiên khi đang học tiểu học. Con số này cao hơn 6-7% so với số liệu thống kê tương tự vào năm 2007 (56,1%) và năm 2008 (56,8%).

Khoảng 62,3% các nạn nhân cho biết việc bị bắt nạt tại trường khiến họ rất đau khổ và 16% cho biết thậm chí họ chỉ muốn chết khi bị bạn bè bắt nạt.

Vấn nạn bạo lực học đường xem ra có vẻ nghiêm trọng đối với các nữ sinh hơn với các nam sinh. Khoảng 69,3% nữ sinh là nạn nhân của hành vi bạo lực học đường lần đầu tiên khi đang học tiểu học, trong khi tỷ lệ này ở các nam sinh thấp hơn (58,1%). Khoảng 82,7% nữ sinh bị bắt nạt bởi hai hoặc nhiều học sinh khác, trong khi ở nam sinh, con số này là 62,9%.

Nhiều học sinh chuyên bắt nạt bạn bè ở trường nói hành vi của họ chẳng có gì sai trái. Có tới 36% trong số những em này coi việc bắt nạt chỉ là một “trò đùa” và 20% thừa nhận không có lý do đặc biệt nào khi họ bắt nạt các bạn học khác.

Khoảng 51,5% những người được hỏi thừa nhận những game video bạo lực hoặc các bộ phim có ảnh hưởng đến nạn bạo lực học đường.

Shin Soon-kap, tổng thư kí của Quỹ Phòng chống bạo lực thanh thiếu niên khẳng định: “Chính phủ cần xác định nguyên nhân của nạn bạo lực học đường và đối phó với vấn nạn này một cách mạnh mẽ hơn”.

Võ Hiền
Theo Chosun