Hà Tĩnh chăm lo hỗ trợ học sinh nghèo

(Dân trí) - Sáng 22/1, tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2010, một thành công của Hà Tĩnh được các đại biểu quan tâm, đánh giá cao là việc chăm lo hỗ trợ học sinh nghèo vươn lên học giỏi

Nhằm đa dạng hoá các hoạt động khuyến học, khuyến tài, nhất là việc quan tâm đến đối tượng học sinh nghèo, ngay từ đầu năm các tổ chức Hội đã kết hợp với Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội cựu giáo chức triển khai chương trình xã hội học tập trong từng tổ chức đoàn thể.

Đối với ngành giáo dục, Hội đã thường xuyên phối hợp thực hiện “tháng 9 khuyến học”, vận động toàn dân đưa trẻ trong độ tuổi đến trường, học sinh bỏ học trở lại trường lớp, tham gia giáo dục học sinh cá biệt, khen thưởng học sinh giỏi, phối hợp xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), đẩy nhanh phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Để khuyến khích việc dạy và học, Hội đã vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng ngàn suất học bổng cho các em học sinh nghèo vươn lên trong học giỏi. Hỗ trợ giáo viên và học sinh bị thiệt hại nặng trong 2 trận lũ lụt để tạo điều kiện khắc phục khó khăn tiếp tục đến trường góp phần hạn chế học sinh bỏ học, khen thưởng các học sinh học giỏi, học sinh đậu thủ khoa các trường.
 
Hà Tĩnh chăm lo hỗ trợ học sinh nghèo - 1
Nhà giáo ưu tú Đinh Lê Báu, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh, báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2010 vừa qua, các tổ chức hội trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ cho 15.530 em học sinh nghèo với số tiền 98.139.000đ, cấp học bổng cho 6.262 em học sinh với số tiền 2.229.000.000đ, hỗ trợ 477 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 77.800.000đ, khen thưởng 40.917 học sinh giỏi các cấp và đậu thủ khoa vào các trường đại học với số tiền 2.575.556.000đ, khen thưởng 2.184 giáo viên giỏi với số tiền 278.350.000đ.

Riêng 2 đợt lũ lịch sử cuối năm, Tỉnh hội đã kịp thời trích 35.000.000đ từ nguồn quỹ khuyến học của tỉnh để hỗ trợ 150 em học sinh gặp khó khăn. Ngoài ra các huyện Hội đã tiếp nhận 512.200.000đ, 1.495 bộ sách giáo khoa, 2.000 cuốn vở, 100 chiếc áo với giá trị bằng hiện vật 230.250.000đ để ủng hộ cho 1.456 em học sinh gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra.

Hội đã phối hợp với Công ty Bảo hiểm Bắc miền Trung hỗ trợ 520 em học sinh nghèo vươn lên trong học tập thuộc 26 trường tiểu học, THCS của 5 huyện là Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn với 2.080 quyển vở, 820 cuốn sách , 520 thẻ bảo hiểm thân thể và 25 triệu đồng.

Tổ chức Hội còn có nhiều hình thức quản lý học sinh học tập ở nhà như tiếng trống khuyến học ở địa phương , tạo nền nếp thi đua học tập cộng đồng trong các dân cư. Tiêu biểu như các xã Cẩm Quang, Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên); Thạch Vĩnh, Thạch Tân, Thạch Long, Thạch Liên (huyện Thạch Hà). Huyện hội Hương Sơn đã phối hợp với Hội cựu giáo chức mở 95 lớp phụ đạo miễn phí cho hơn 500 em có học lực yếu  theo kịp chương trình để khỏi bỏ học.

Không chỉ chăm lo đến các đối tượng học sinh mà tổ chức Hội Khuyến học của Hà Tĩnh còn chú trọng đến việc học tập của người lớn. Hội đã phối hợp với ngành GD-ĐT củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các TTHTCĐ, mở được 2.433 lớp với 182.214 lượt người học tập các chuyên đề về chuyển giao khoa học - công nghệ, thời sự-pháp luật, nâng cao kiến thức cuộc sống, dạy nghề cho nhân dân các địa phương trong tỉnh.

Cao Cường