Các trường không được làm khó thí sinh

(Dân trí) - Ngày 3/7, thí sinh trên cả nước tập trung để làm thủ tục dự thi ĐH. Bộ yêu cầu, các trường phải tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi, không làm khó cho các em - ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết.

 
Các trường không được làm khó thí sinh - 1
Trao đổi với Dân trí, ông Khôi cho biết, đến thời điểm này, công tác phối hợp giữa Bộ, ban, ngành, các địa phương đã diễn ra đúng kế hoạch, sẵn sàng mọi mặt cho tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 theo giải pháp 3 chung đảm bảo trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Có rất nhiều thí sinh phản ánh về Dân trí cho biết rằng, hiện nay vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi hoặc nhiều giấy báo dự thi thông báo sai như họ tên, ngày tháng năm sinh, mã ngành… Những trường hợp này thì giải quyết thế nào, thưa ông?

Với những  trường hợp sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên, khối thi, trường và ngành học... các em phải báo cáo Hội đồng tuyển sinh để điều chỉnh ngay.

Trong trường hợp mất thẻ dự thi, khi đến làm thủ tục dự thi, các em phải mang theo tờ phiếu đăng ký dự thi số 2, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chứng minh nhân dân, các giấy chứng nhận ưu tiên nếu có như con thương binh, liệt sĩ... để trường đối chiếu với hồ sơ gốc và danh sách lưu tại trường. Nếu đúng, các em được làm giấy cam đoan và chụp lại ảnh tại chỗ để cấp thẻ dự thi bổ sung hoặc cấp lại giấy báo dự thi nếu giấy báo kiêm luôn thẻ dự thi.

Các trường phải tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi, không được gây bất kỳ khó khăn gì đối với thí sinh.

Năm 2008, một giám thị ở Viện Đại học Mở Hà Nội làm mất bài thi của thí sinh, Bộ đã làm gì để rút kinh nghiệm sau vụ việc này?

Rút kinh nghiệm việc này, năm nay Bộ đã tập huấn kỹ cho các bộ tuyển sinh, cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế. Trong trường hợp giám thị đánh mất bài thi của thí sinh thì chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phải có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nguyên nhân thất lạc, có phải do giám thị đánh mất hay thí sinh khai man và báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ, đồng thời thông báo cho Sở GD-ĐT tỉnh, thành phố và thí sinh biết.

Nếu đúng bị mất bài thi do lỗi của Hội đồng tuyển sinh thì phải đảm bảo quyền  lợi cho các em được thi lại và Hội đồng tuyển sinh của trường phải chịu mọi phí tổn. Trong trường hợp các môn thi trước của các em bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển vào trường thì sẽ không phải tổ chức thi bổ sung và tuyển luôn vào trường.

Trong trường hợp thí sinh cố tình gian lận thì sẽ phải đưa an ninh vào cuộc. Những thí sinh này sẽ bị cấm thi 2 năm.

Trong thi tốt nghiệp nhiều thí sinh đã làm bài thi “lệch” với phần đã đăng ký từ trước và được Bộ “châm chước” bỏ qua. Vậy kỳ thi đại học sắp tới, nếu thí sinh vẫn cố tình làm “lệch” thì xử lý thế nào?

Thí sinh có sự nhầm lẫn ở đây. Cấu trúc đề thi đại học không giống với thi tốt nghiệp. Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Phần riêng ra theo từng chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ dược chọn một phần riêng thích hợp để làm bài, không phụ thuộc thí sinh học theo chương trình nào nhưng chỉ được chọn một trong phần riêng để làm chứ không được làm cả hai phần. Thí sinh nào làm cả hai phần thì bài thi bị coi là phạm quy, cả hai phần riêng đều không được chấm. Chỉ chấm điểm phần chung.

Còn đối với các môn thi Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Hạnh