Đà Nẵng:

Các cụ 80 tuổi đi học Hán Nôm

(Dân trí) - Trung tâm Hán Nôm thuộc Hội Khuyến học Đà Nẵng được biết đến là một trung tâm học tập cộng đồng đặc biệt với khoảng hơn 30 học viên thường xuyên. Hầu hết học viên đều là những cán bộ hưu trí, những người trong độ tuổi từ 60 - 80 tuổi.

Học viên ở Trung tâm xuất phát từ nhiều trình độ khác nhau và nhu cầu học Hán Nôm cũng khác nhau. Có người học để có thể đọc được những chữ đơn giản ghi ở bia mộ, hoành phi và cao hơn là đọc được gia phả. Có người học để có thể đọc được nguyên bản các tài liệu lịch sử của Việt Nam như Bình Ngô Đại Cáo, Hịch Tướng sĩ, hay những sách kinh điển như tứ thư, ngũ kinh.
 
Sáng 24/9, Trung tâm Hán Nôm - Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tổng kết 1 năm hoạt động của Trung tâm (24/9/2013 - 24/9/2014).

Trung tâm Hán Nôm - Đà Nẵng tổng kết một năm hoạt động.
Trung tâm Hán Nôm - Đà Nẵng tổng kết một năm hoạt động.

Trong năm thứ nhất, hơn 30 học viên thường xuyên của Trung tâm đã học xong 400 chữ, các bộ thủ, thứ tự cách viết. Sang năm thứ hai, các học viên đã học sang tập 1 sách “Hán văn giáo khoa thư” của các tác giả Võ Văn Nguyện và Võ Hồng Giao

Về dịch thuật, ngoài dịch gia phả và một số tài liệu Hán Nôm của các tộc họ, Trung tâm đã dịch 12 tài liệu về cụ Phạm Phú Thứ và gia đình cụ. Trung tâm cũng đã hoàn thành việc phiên âm, dịch nghĩa quyển thứ 5 của Đại Nam Nhất Thống Chí cho Bảo tàng Đà Nẵng, phiên âm dịch nghĩa quyển “Hòa Vang địa chí”

Ông Huỳnh Phương Bá - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Trung tâm dạy chữ Hán Nôm hoàn toàn miễn phí. Và điều đặc biệt là chúng tôi soạn thảo một giáo trình kỳ công, kỹ lưỡng để học viên ở trình độ nào cũng có thể theo một bài học trên lớp. Cũng một chữ, những những người mới học ở tầng căn bản, người có trình độ cao thì học chữ ở tầng nghĩa cao hơn. Các học viên cũng mang đến lớp học những phát hiện, những tài liệu Hán Nôm sưu tầm được để cùng thảo luận. Học viên học, người giảng cũng học, cùng nhau học. Chúng tôi làm không nhận lương, không tính thời gian, không màng danh lợi. Chỉ vì để mai một, lãng phí di sản của cha ông để lại từ hàng ngàn năm nay là có tội”.

Khánh Hiền