“Bé hạt tiêu” siêu tiếng Anh

106/120 - Thật khó tin điểm số TOEFL iBT cao chót vót này lại là của một cô bé 13 tuổi như Đặng Ngọc Yên Khanh (học sinh lớp 8 trường THPT Nguyễn Khuyến, Đà Nẵng).

Nhưng cùng tham dự một buổi học Anh văn tại trung tâm ngoại ngữ ILA - chi nhánh Đà Nẵng, phóng viên mới thực sự thán phục trước khả năng sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn như người nước ngoài của cô bạn nhỏ này!

Hạt tiêu… siêu hạng

“Bé hạt tiêu” siêu tiếng Anh - 1

Được mẹ cho học tiếng Pháp từ bé, đến năm lớp 2, Yên Khanh mới bắt đầu tiếp xúc với Anh ngữ. Thế nhưng, chỉ hai năm sau, trong lần theo đến lớp Anh văn của mẹ (tương đương với chứng chỉ C), cô bé là người duy nhất trong lớp có thể trả lời được những câu hỏi khó của thầy. “Nhiều người không biết cứ ngỡ cháu là Việt kiều ở Mỹ về”, chị Nguyễn Thị Tường Vi, mẹ Khanh, hiện là giảng viên ĐH Sư phạm Đà Nẵng kể lại.

Năm 2008, Khanh đạt giải nhì cuộc thi thuyết trình tiếng Anh “Mùa hè đáng nhớ” do Tập đoàn RASS tổ chức. Đến đầu tháng 6 năm nay, Khanh lại khiến nhiều bạn bè, thầy cô bất ngờ về thành tích của mình với số điểm 106/120 TOEFL iBT (tương đương điểm IELTS 8.5) đạt được khi mới 14 tuổi.

Không chỉ “siêu” tiếng Anh mà các môn học khác như Toán, Tin học… cô bé cũng luôn nằm trong “top” của lớp, trường. Đặc biệt, tại kỳ thi vào lớp 6 trường THPT Nguyễn Khuyến năm 2007, Khanh đạt thủ khoa của trường với số điểm đặc biệt vượt trội, được tặng học bổng đặc biệt.

Bí quyết của hạt tiêu

ILA tại Đà Nẵng:

66 Võ Văn Tần – Q. Thanh Khê

ĐT: 0511 3647 444

Website: www.ilavietnam.com

Hơn 1 năm trước, Khanh nhận được suất học bổng học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ ILA - chi nhánh Đà Nẵng do trường Nguyễn Khuyến trao tặng. Lúc thi kiểm tra trình độ để xếp lớp, trung tâm Anh ngữ ILA đã rất bất ngờ và đặc cách cho Khanh học lớp cao nhất hiện có ở trung tâm Đà Nẵng vì khả năng Anh ngữ “cực siêu” của mình . Tất nhiên, Khanh trở thành “bé hạt tiêu” của lớp vì nhỏ tuổi nhất.

Khanh kể: “Trung tâm Anh ngữ ILA là trung tâm tốt và giỏi nhất mà con được học. Lớp học chỉ có 5-7 học viên nên thầy cô đặc biệt quan tâm, thời gian học trên lớp là những buổi thảo luận sôi nổi, hào hứng và rất thú vị. Không chỉ bài vở trên lớp mà bất cứ điều gì thắc mắc con đều được giáo viên bản ngữ sẵn sàng chỉ dẫn tận tình. Khoảng cách thầy trò không còn mà thay vào đó là những buổi thảo luận rộn ràng…”.

Trước đó, dù được đánh giá học tiếng Anh giỏi nhưng cô bé không biết sức mình học đến đâu. Từ ngày học ở ILA, Khanh tự tin, tiến bộ hơn trước rất nhiều, không ít lần còn dẫn đầu lớp. Khanh chia sẻ, muốn học Anh văn giỏi phải tạo cho mình tâm lý hoàn toàn thoải mái. Ngoài việc đặt ra mục tiêu đạt được, cần phải học đều hằng ngày và luyện tập các kỹ năng nghe nói.

Cô Lauren Goldbeck, giáo viên tiếng Anh của Khanh tại ILA cho biết: “Trong lớp, Khanh rất hoạt bát và tự tin trao đổi cùng bạn bè và thầy cô giáo. Chính điều này giúp em phản xạ rất tốt trong nghe nói. Ngoài giờ học, cô bé còn chăm chỉ luyện tập ở Trung tâm Tự học vốn luôn được trang bị nhiều loại sách Anh ngữ dành cho học viên tại Trung tâm ILA . Chắc chắn, Khanh sẽ còn tiến xa!”

Theo chị Tường Vi, mẹ Khanh, quá trình học ngoại ngữ ở ILA giúp cô bé tiến bộ hơn rất nhiều. Đến tháng 11 này, Yên Khanh sẽ tiếp tục thử sức với cuộc thi tiếng Anh ở Singapore để lấy chứng chỉ đi du học Mỹ. Rõ ràng, đón chờ Yên Khanh là một tương lai vô cùng rạng rỡ!

Nghiêm Phương