Bán trâu mua máy vi tính cho con

(Dân trí) - Để cho con ăn học tốt trong những năm đại học, họ đã bán cả con trâu tài sản quý giá nhất trong gia đình để mua máy vi tính. Đó là gia đình ông Ngô Tôn Dũng (dân tộc Nùng) xã Phúc Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Gia đình ông Dũng sống tại xã nghèo thuộc diện 135. Nguồn sống chính của gia đình ông đều trông cả vào 4 sào ruộng, vài chục mét vườn và chăn nuôi lợn. Ngoài ra, còn nuôi phụ thêm 20 con gà mái đẻ để làm nguồn thức ăn hàng ngày cho gia đình, giúp cho các cháu sức khoẻ học tập tốt hơn.

Để nuôi các con được ăn học đến nơi đến chốn, gia đình ông Dũng nuôi lợn sinh sản làm nguồn thu nhập chính, mỗi năm 2 nái được 4 lứa, mỗi lứa từ 8 - 10 con. Tính thu nhập từ chăn nuôi được 8 - 10 triệu đồng/năm. Thông qua chăn nuôi, phát triển thúc đẩy sản xuất hai vụ lúa, mỗi năm đạt trên 1 tấn thóc. Ngoài ra, còn trồng thêm rau xanh đem ra chợ bán.

Ông Dũng tâm sự: “Với nguồn thu nhập như vậy, để nuôi 3 con ăn học, gia đình tôi gặp muôn vàn khó khăn. Mục tiêu là có nghề có nghiệp dù vất vả, gia đình tôi cũng phải đầu tư cho các con ăn học nên người”.

Vì biết thương yêu cha mẹ và có chí hướng học tập, ba con ông Dũng đều chăm chỉ học tập, những năm học ở trường phổ thông luôn đạt học lực đạt khá, giỏi, đạo đức tốt, được thầy yêu bạn mến.

Hiện ông Dũng có 2 người con học đại học là Ngô Tuấn Mạnh đang là sinh viên năm thứ ba khoa Công nghệ thông tin - ĐH Thái Nguyên,  Ngô Thị Ngọc Anh đang học năm thứ nhất khoa Lý - ĐH Sư phạm Thái Nguyên và một người con theo học THCN.

Để lo cho các con học đại học, ông Dũng cho biết: “Tiền thuê nhà trọ, tiền ăn, tiền học phí, mỗi tháng phải chi cho hai con trên 1 triệu đồng. Sang năm học thứ hai, cháu Mạnh cần có máy vi tính để học, chúng tôi đã bán con trâu là tài sản có giá trị cao nhất trong nhà để mua máy phục vụ học tập. Đến thời vụ cày bừa chúng tôi phải đi thuê”.

Biết bố mẹ khó khăn, Mạnh đã đi làm gia sư và làm thêm vào các ngày nghỉ hè để đỡ phần cung cấp từ bố mẹ.

Với những cố gắng đó, gia đình ông Dũng đã được địa phương biểu dươngg là Gia đình hiếu học và được cử đi dự Đại hội Gia đình hiếu học toàn quốc lần thứ II sắp tới tại Hà Nội.

Hồng Hạnh