16 thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi thi sáng nay

(Dân trí)- Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT sáng ngày 9/7, số lượng thí sinh dự thi đợt 2 tăng hơn so với ngày làm thủ tục dự thi là 80,49%. Tuy nhiên đã có tới 16 thí sinh bị đình chỉ thi và 1 thí sinh bị khiển trách.

16 thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi thi sáng nay - 1
Tan thi tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH QG HN. (Ảnh:- Hồng Hạnh)

Trong buổi sáng thi môn đầu của đợt 2, số lượng thí sinh đến dự thi cả nước tăng mạnh lên tới 633.800 thí sinh so với ngày làm thủ tục dự thi là 585.951 thí sinh. So với năm 2010, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đại học đợt II khối B, C, D và năng khiếu tăng 2,14% .

Nhận định chung về buổi thi sáng nay, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12, không có sai sót.

Các trường đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt công tác coi thi buổi thi đầu tiên đợt thi đại học thứ hai, không khí trường thi trật tự, an toàn.

Tại các thành phố lớn không có hiện tượng ùn tắc giao thông, thí sinh đến dự thi đúng giờ quy định, không có thí sinh đến muộn giờ thi do ùn tắc giao thông trong buổi thi đầu tiên.

Lực lượng thanh niên sinh viên tình nguyện tiếp tục ra quân hỗ trợ các trường, làm việc tích cực, có hiệu quả, tham gia phân luồng, giảm ùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi, giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài các khu vực thi.

Trong buổi thi sáng ngày 9/7/2011, có 17 thí sinh vi phạm Quy chế bị xử lý kỷ luật (khiển trách 1; đình chỉ 16) và không có cán bộ coi thi nào bị xử lí.
 
Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), trong buổi thi môn Văn sáng nay có một thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

Sáng nay, tại Thanh Hóa có 5.746 thí sinh đến dự thi các khối C, D, M trên tổng số 7.100 hồ sơ đăng ký dự thi đợt 2 vào trường ĐH Hồng Đức.

Trong buổi thi môn Văn có một thí sinh bị đình chỉ thi môn Văn tại điểm thi nhà A1, Cơ sở 3, trường ĐH Hồng Đức vì lý do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Ông Hoàng Văn Thi, trưởng Ban thư ký, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Hồng Đức cho biết: “Trong ngày làm thủ tục và học quy chế thi, chúng tôi đã phổ biến rất kỹ rồi mà không hiểu sao vẫn còn thí sinh bị đình vì lý do đáng tiếc như thế”.

Ngoài một thí sinh bị đình chỉ thì tất cả đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Trước đó, trong đợt 1, kỳ thi tuyển sinh vào trương ĐH Hồng Đức cũng có 2 thí sinh bị đình chỉ thi thì cả 2 trường hợp đều vì lý do mang điện thoại vào phòng thi.
 
Kết thúc buổi thi môn đầu tiên của các thí sinh dự thi các khối B, C, D, M tại Đà Nẵng sáng nay, 9/7, Ban thường trực coi thi ĐH Đà Nẵng cho biết: có 3 thí sinh bị đình chỉ thi.

Trong đó, có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi tại các điểm trường Cao đẳng Công nghệ và Hội đồng 2, ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Đặc biệt, dù được nhắc nhở cẩn thận, và Hội đồng thi có tổ chức giữ hộ điện thoại cho thí sinh, sáng nay, vẫn có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi tại điểm trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.

Theo báo cáo nhanh của ĐH, Đà Nẵng, trong buổi thi môn đầu tiên, có 17.050/19.612 thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký đến dự thi vào ĐH Đà Nẵng. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 86,94%.

Trong sáng cùng ngày, 9/7, thí sinh Võ Quang Lực, SN 1992, học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng đã đến nộp đơn xin đặc cách xét tuyển. TS. Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng cho biết: “Thí sinh Võ Quang Lực bị khiếm thị và mất 3 ngón tay phải. Em đã dự thi trong đợt 1 vào ngành Sư phạm Toán, ĐH Sư phạm Đà Nẵng. ĐH Đà Nẵng sẽ xem xét sau về trường hợp này”.
 
Buổi thi sáng nay, tại TPHCM có 2 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi.
 
Ông Hứa Minh Tuấn, trưởng phòng đào tạo ĐH Tài chính Marketing cho biết số thí sinh đến dự thi môn đầu tiên sáng nay đạt 82,10%. Đặc biệt, tại hội đồng thi trường Ngô Quyền (Q. Tân Bình) một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi. Đợt thi này, trường ĐH Tài chính Marketing có gần 11.000 thí sinh dự thi.

16 thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi thi sáng nay - 2
Thí sinh đến dự thi tại TPHCM đạt tỉ lệ trên 81%. (Ảnh: Lê Phương)

Còn tại ĐH Tôn Đức Thắng, số thí sinh đến dự thi hôm nay tăng hơn nhiều với ngày làm thủ tục. Tại cụm TPHCM, có tổng cộng 13.578 thí sinh dự, tỉ lệ đến dự thi đạt 81,44%. Bà Trịnh Minh Huyền, Phó hiệu trưởng trường cho biết “ sáng nay có một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng mặc dù chưa sử dụng”.

Thí sinh này dự thi vào khối D1 của trường. Lúc đang trong thời gian làm bài môn Văn, chiếc điện thoại trong túi quần thí sinh này “phản chủ” lộ ra ngoài. Các giám thị đã lập biên bản và đình chỉ thí sinh này.

Sáng nay 9/7, trong buổi thi đợt 2, tại ĐH Tây Nguyên (TP Ban Mê Thuột, Đắk Lăk) đã có 1 thí sinh bị đình chỉ thi môn văn của khối C, do mang tài liệu vào phòng thi.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt - phó Chủ tịch hội đồng tuyển sinh, kiêm Trưởng ban coi thi cho biết, trong đợt thi thứ 2 có 11.781 thí sinh có mặt dự thi ở nhiều khối, chiếm 81,9%.

Nhóm PV