Xu hướng cho con đi học tại các trường quốc tế

Trong xã hội hiện nay, do xu thế hội nhập và đời sống kinh tế ngày càng phát triển, nhận thức của phụ huynh về đầu tư giáo dục cho con em ngày càng có nhiều thay đổi.

Các phụ huynh mong muốn cho con cái mình được học tập trong môi trường thân thiện, sĩ số ít, cơ sở vật chất tốt, được chăm sóc chu đáo; phương pháp giảng dạy hiện đại và các thiết bị hỗ trợ đồng bộ, giúp học sinh say mê học tập, năng động và sáng tạo; được giáo dục toàn diện và được học ngoại ngữ. Đây là môi trường lý tưởng để các em phát huy tối đa khả năng sáng tạo trong học tập và khả năng ngoại ngữ, sau khi ra trường các em đạt trình độ tiếng Anh đủ để có thể giành được học bổng du học nước ngoài. Một số trường quốc tế dã đáp ứng được được những nguyện vọng ấy của các phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, vẫn còn một vấn đề có thể nhận thấy ở tâm lý các phụ huynh là vấn đề chi phí cho con em học ở các trường quốc tế là chi phí cao. Tuy nhiên, để đưa ra so sánh chi phí học tập giữa các trường công lập và dân lập quốc tế thì các phụ huynh có thể dể dàng nhận ra khi con em mình theo học tại trường công lập thì ngoài phần học phí tại trường còn có các khoản học thêm như học tiếng Anh tại các trung tâm, các môn văn hóa khác, học đàn, chi phí tự túc đi lại…Những khoản ấy cộng lại có lẽ chi phí cũng ngang bằng thậm chí cao hơn so với việc học tại các trường quốc tế.

Hình thức 5 trong 1 của các trường quốc tế như học Tiếng Anh, học các môn văn hóa, học bán trú, hoạt động CLB ngoài trời, có ô tô đưa đón đảm bảo về chất lượng học và việc quản lý học sinh, tính ra chi phí lại rất rẻ.

Điều làm cho các phụ huynh yên tâm về chất lượng giáo dục cho con em mình ở các trường quốc tế là con em mình được tiếp thu các xu hướng giáo dục mới, tiếp xúc với nền văn hóa và giáo dục đa dạng hơn, đầu tư chi phí học ngoại ngữ cho con để tìm được công việc tốt sau này lập nghiệp. Mô hình trường quốc tế quản lý chặt chẽ chất lượng giáo dục không chỉ đối với chương trình đào tạo theo quy dinh của Bộ GD&ĐT Việt Nam, mà còn với chương trình đào tạo quốc tế. Đây là môi trường tốt để các em phát huy tối đa khả năng sáng tạo trong học tập và khả năng ngoại ngữ, sau khi ra trường các em đạt trình độ tiếng Anh đủ để có thể giành được học bổng du học nước ngoài. Ngoài ra, các trường học quốc tế có tổ chức đưa đón học sinh đi học cũng là một trong những dịch vụ hỗ trợ khiến phụ huynh cảm thấy an tâm về việc chăm sóc, quản lý con và đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh.

Một số trường quốc tế tại Hà Nội là những dẫn chứng tiêu biểu có chất lượng giáo dục cao, tỉ lệ đỗ đạt các giải học sinh giỏi rất cao như trường Newton với tỉ lệ 11%/tổng số học sinh của trường. Trong khi nhiều trường công lập nổi tiếng thì số lượng này chỉ đạt khoảng 2% đến 3%. Nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh, các trường quốc tế ngày càng được nhân rộng tại Hà Nội như trường Lômônôxốp, Đoàn Thị Điểm, Olympia… Năm nay, điểm đầu vào ở các trường quốc tế cũng rất kén học sinh ví như trường Newton số điểm đầu vào là 48,5 điểm, trường Lômônôxốp là 40,0 điểm.

Hiện nay, việc lựa chọn một trường học với chất lượng đảm bảo, các dịch vụ phục vụ học sinh tốt, khả năng cho con được học tại các tổ chức giáo dục quốc tế và đi du học cũng sẽ là xu hướng của các bậc cha mẹ. Theo một cuộc điều tra với tỉ lệ hơn 85% người được hỏi mong muốn chọn trường quốc tế cho con họ và 81% phụ huynh mong muốn cho con đi du học nước ngoài. Xu hướng lựa chọn này hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng nhanh và mạnh trong thời gian tới tại Việt Nam.