Xét tuyển NV2: ĐH Y tế Công cộng vi phạm quy chế?

(Dân trí) - Không đưa ra mức điểm chuẩn NV2, ưu tiên cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm… Đây là cách thực hiện của trường ĐH Y tế Công cộng trong quá trình xét tuyển NV2 đã gây bức xúc cho không ít thí sinh.

Qua đường dây nóng tuyển sinh của báo Dân trí, một số thí sinh bức xúc: “Tại sao lại ưu tiên cho những thí sinh nộp sớm, theo quy chế thì quyền lợi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển NV2 là như nhau không phân biệt gửi trước hay gửi sau, miễn là nộp đúng theo thời gian quy định?”

Trao đổi với Dân trí, bà Bùi Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y tế Công cộng cho biết: “Chỉ tiêu NV2 của trường chỉ có 15, trong khi đó số lượng hồ sơ nộp xét tuyển NV2 là hơn 120. Chính vì thế theo quy chế, nhà trường cứ lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu thi thôi”.

Vậy tại sao nhà trường lại ưu tiên cho hai thí sinh đạt mức điểm chuẩn 22,5 nộp hồ sơ sớm trúng tuyển còn những thí sinh khác cùng mức điểm này thì lại trượt?

Giải thích về vấn đề này bà Hà cho hay, nhà trường cứ lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Tuy nhiên, ở mức điểm 22,5 thì có nhiều thí sinh cùng đạt trong khi đó số lượng chỉ tiêu có hạn, nhà trường không thể tuyển quá được. Chính vì thế nhà trường chỉ tiếp nhận thêm 2 thí sinh có mức điểm này và nộp sớm nhất (số thí sinh đạt mức điểm từ 23 trở lên là 13). Với lý do này nên nhà trường không đưa ra mức điểm chuẩn NV2 mà chỉ đưa ra danh sách trúng tuyển NV này.

Tuy nhiên, theo quy định về xét tuyển NV2 của Bộ GD-ĐT thì không phân biệt thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm hay muộn, miễn sao hồ sơ gửi về trường theo đúng thời gian quy định.

Theo đánh giá của một chuyên gia tuyển sinh thì cách làm của trường ĐH Y tế Công cộng là sai quy định, làm mất đi sự công bằng trong xét tuyển.

“Một là nhà trường tiếp nhận đủ số thí sinh cùng đạt mức điểm 22,5 (báo cáo lên Bộ để xin ý kiến), hai là nhà trường có thể lấy mức điểm chuẩn 23, số chỉ tiêu còn thiếu có thể thông báo xét tuyển NV3”, chuyên gia này cho hay.

Còn theo chuyên viên Vụ Giáo dục ĐH thì cách làm của trường ĐH Y tế công cộng là không đúng. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT không can thiệp vào việc xét tuyển NV của các trường mà sẽ có cơ chế kiểm tra, thanh tra trong tất cả các khâu. Nếu phát hiện ra sai sót thì những người liên quan sẽ bị xử lý.

Nguyễn Hùng