“Xả hơi” trước khi vào đại học

(Dân trí) - Nếu bạn được chấp nhận vào học tại Đại học Princeton (bang New Jersey, Mỹ), nhiệm vụ đầu tiên của bạn sẽ là ở một nước khác trong 1 năm trước khi vào học!

Trường ĐH Princeton vừa khởi động một chương trình mới nhằm khuyến khích sinh viên nghỉ một năm trước khi vào học năm thứ nhất để làm những công việc xã hội khắp thế giới.

Dự kiến chương trình sẽ được thực hiện trước năm học 2009-2010 và sẽ có khoảng 10% sinh viên mới nhập học của ĐH Princeton được đi “xả hơi” kiểu này. Sinh viên sẽ không phải trả học phí và có thể được hỗ trợ tài chính để trả các phí tổn, sinh hoạt phí và tiền đi lại.

Hiệu trưởng trường ĐH Priceton, Christopher Eisgruber, giải thích rằng với kế hoạch này, trường Princeton muốn đạt được 2 điều: cho phép những thí sinh đạt kết quả cao đã được chấp nhận vào trường được “xả hơi” trước khi vào đại học, đồng thời cho các em cơ hội phục vụ người khác khi học hỏi về thế giới bên ngoài.

Một số sinh viên đã từng “nghỉ ngơi” trước khi nhập học cho rằng chương trình mới này của ĐH Princetion sẽ có ích cho nhiều sinh viên.

Eliza MacFarlane, 21 tuổi, sinh viên năm 2, đã sử dụng cả năm học 2005-2006 (lẽ ra là năm thứ nhất của cô) để giúp những trẻ mắc chứng tự kỷ ở một vùng quê nông thôn Ai Len. Kinh nghiệm này đã giúp cô chuẩn bị tốt hơn khi vào đại học và khi bước vào cuộc sống thực tế.

Còn Ari Heistein, 20 tuổi, đã ở Israel trong năm học 2006-2007 và dạy tiếng Anh. Heistein cho biết cậu cảm thấy mình cần có thời gian tạm nghỉ sau khi đã học hành vất vả để vào được đại học.

Allan Goodman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Viện Giáo dục Quốc tế đặt tại New York, nhận định rằng chương trình của trường ĐH Princeton sẽ là mô hình đầu tiên được thực hiện ở Mỹ. Theo Goodman, các nước khác sẽ học hỏi cách thức này của ĐH Princeton trong việc cho những nhà lãnh đạo tương lai làm những điều thực sự có nghĩa và quan trọng về mặt xã hội.

Xuân Vũ
Theo Mainichi