Tưng bừng cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”

(Dân trí) - Sáng nay 20/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 80 học sinh tiểu học xuất sắc từ khối lớp 2 đến khối lớp 5 của 12 tỉnh thành trong cả nước đã tham dự chung kết cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” lần thứ 5.

80 học sinh lọt vào vòng chung kết này đã được lựa chọn từ cuộc thi ở 12 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Giang, Yên Bái. Đây là dịp tốt để các em thủ sức học của mình trong cuộc đua tài để nhận được danh hiệu cao quý “Trạng Nguyên nhỏ tuổi”.

 

Thí sinh mỗi khối lớp phải dự thi 3 môn bắt buộc: tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội (Ngoại ngữ môn tự chọn) và phần thi viết trắc nghiệm, cuối cùng là vấn đáp.

 

Tưng bừng cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” - 1
 Thí sinh trả lời câu hỏi của vòng thi chung kết Trạng Nguyên.

 

Tưng bừng và náo nhiệt nhất là phần thi vấn đáp, các câu trả lời của học sinh rất hồn nhiên, thông minh, ngộ nghĩnh làm cho hơn 1.000 người xem bất ngờ.

 

Thí sinh Uông Hà Ngân lớp 4B trường Đặng Trần Côn, Hà Nội bốc thăm vào câu hỏi: Trong mùa hè này, bố mẹ cho em đi học vẽ nhưng em thích đi học cờ vua, em trả lời bố mẹ như thế nào? - Xưng hô rất người lớn, Ngân trả lời: “Tôi xin trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Tôi trả lời rằng: Bố mẹ ơi, cho con học cả 2 môn vẽ và cờ vua”.

 

Còn Nhật Minh học sinh lớp 2 đến từ tỉnh Vĩnh Yên bắt vào câu hỏi: Con và bạn đang chơi, có người khách không biết đường hỏi con, trong khi đó con cũng không biết đường đến nơi người khách hỏi, con trả lời sao? - “Bác đợi cháu một lát, cháu hỏi bác hàng xóm rồi cháu thông tin lại cho bác” -  Minh trả lời.

Tưng bừng cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” - 2

Các Trạng Nguyên chỉnh sửa mũ áo.

Trùng tên với Nhật Minh (Vĩnh Yên), em Nhật Minh ở trường Đặng Trần Côn, Hà Nội bắt vào câu hỏi: Bố mẹ em đang xem chương trình thời sự, cùng đó trên VTV2 có chiếu chương trình khủng long, vậy em sẽ nói với bố mẹ như thế nào? - Minh trả lời rất ngộ nghĩnh: “Bố mẹ ơi! Để con xem xong chương trình khủng long rồi bố mẹ xem chương trình thời sự”.

4 thí sinh xuất sắc đoạt giải “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” lần thứ 5 này là Trần Đình Đức lớp 2E, trường Lê Ngọc Hân (Hà Nội); Nguyễn Trường Giang lớp 3A, trường Lê Hồng Phong (Quảng Ninh); Nguyễn Tấn Dũng lớp 4, trường Yên Phương, Yên Lạc (Vĩnh Phúc); Nguyễn Mai Phương lớp 5C trường Liên Minh (Vĩnh Phúc).

Tưng bừng cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” - 3
 Vinh danh Trạng Nguyên.

Bài và ảnh: Hồng Hạnh