ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên:

Tự ý thu thêm mỗi sinh viên 500 nghìn

(Dân trí) - Nhiều sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tỏ ra bức xúc trước việc nhà trường bắt đóng 500.000đ/năm nhưng lại chỉ được nhận hóa đơn trắng, không có dấu đỏ. Mục đích thu tiền cũng không được nhà trường giải thích rõ ràng.

Theo hoá đơn thu tiền, khoản 500.000đ/năm mà nhà trường thu thêm của mỗi sinh viên là nhằm tăng cường nhận thức công nghệ, kỹ năng thực hành và giáo dục toàn diện cho HSSV năm 2008.

Tự ý thu thêm mỗi sinh viên 500 nghìn - 1

Mẫu hoá đơn thu tiền không có dấu đỏ, người thu chỉ ký chứ không ghi rõ họ, tên. 

Các sinh viên cho biết, nhà trường chưa giải thích rõ ràng mục đích thu tiền. Do đó họ không yên tâm là khoản nộp thêm này có đúng là phục vụ công tác học tập năm 2008 hay không, khi mà hiện tại mọi hoạt động vẫn không có gì khác biệt so với năm trước đây.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng cho rằng, việc áp dụng thu tiền đối với cả sinh viên mới vào trường và sinh viên sắp tốt nghiệp là không hợp lý, vì những đối tượng mới vào trường chưa được thực hành nhiều, còn những đối tượng sắp tốt nghiệp thì đang chuẩn bị đồ án, không còn đi thực hành nữa.

Dù vẫn “lấn cấn” nhưng nhiều sinh viên đã nộp tiền nhưng chủ yếu là do tâm lý lo sợ bị nhà trường cấm thi, hạ mức điểm đánh giá rèn luyện…

Trước những thắc mắc và hoài nghi của sinh viên, vào ngày 23/12, Ban giám hiệu trường ĐH SPKT Hưng Yên đã có cuộc đối thoại với một số sinh viên (bao gồm cán bộ lớp và 2 sinh viên đại diện). Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại này nhà trường không đưa ra được giải thích thoả đáng.

“Chỉ vận động chứ không bắt buộc

Trao đổi với Dân trí chiều ngày 30/12, ông Trần Trung - Hiệu trưởng và ông Nguyễn Đức Giang - Phó Hiệu trưởng nhà trường đều cho rằng, nhà trường chỉ làm công tác tư tưởng để vận động sinh viên nộp tiền chứ không có chuyện bắt buộc.

Hiệu trưởng Trần Trung nói: “Nếu sinh viên đã nộp tiền rồi mà làm đơn đòi lại thì nhà trường sẽ giải quyết”.

Về việc trường mạnh dạn thu thêm khoản tiền 500.000đ/năm, Phó hiệu trưởng Giang giải thích: Bắt đầu từ năm 2008 sinh viên toàn khoá khi học tại trường sẽ có 3 đợt thực tập. Đợt đầu tiên là khi sinh viên mới vào trường sẽ thực tập về nhận thức công nghệ bằng cách tổ chức đi xuống trực tiếp các doanh nghiệp; đợt 2 là thực tập về công nghệ và đợt 3 là thực tập tốt nghiệp. Trong bối cảnh giá cả biến động, nếu chỉ sử dụng mỗi tiền học phí sẽ làm cho chi phí một ca thực tập giảm xuống đáng kể, kéo theo chất lượng đào tạo không đảm bảo. Chính vì vậy, sau khi họp bàn, nhà trường đã quyết định thu thêm khoản tiền trên. 

Liên quan đến việc hoá đơn thu tiền không đúng quy định, ông Giang thừa nhận là đã có sai sót trong quy trình thủ tục.

Trả lời câu hỏi về việc Bộ GD-ĐT có biết việc thu thêm này hay không, ông Giang cho hay: Trường chưa có văn bản gửi Bộ để xin thu thêm khoản tiền này. Trường cũng biết là nếu có văn bản thì chắc chắn Bộ GD-ĐT cũng sẽ không đồng ý. Nhưng ở đây vì mục đích đào tạo nên trường vẫn quyết định làm (?!).

Nguyễn Hùng