Trường ĐH SP Nghệ Thuật Trung ương thi tuyển môn gì?

(Dân trí) - Những trường có khối thi đặc biệt thường có những môn quy định riêng mà thí sinh cần phải định hình trước khi ĐKDT. Những thông tin về môn thi cũng như cách thức thi sẽ giúp thí sinh đánh giá xem mình có phù hợp với ngành nghề đào tạo hay không.

Với mục tiêu là đào tạo hệ sư phạm các ngành nghệ thuật, trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có những môn thi dành cho các ngành thi khá đặc biệt. Dân trí xin đăng tải những thông tin đáng chú ý về trường ĐH này.

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương: Ký hiệu trường: GNT

Vùng tuyển: Tuyển sinh cả nước.

Các ngành đào tạo hệ ĐH: thi tuyển

- Ngành Sư phạm Âm nhạc: khối thi N; mã ngành 01.

Môn thi:

Môn 1: Văn học (theo đề thi Văn khối C kì thi ĐH)

Môn 2: Kiến thức âm nhạc tổng hợp: Lý thuyết- Xướng âm

Môn 3: Năng lực hoạt động âm nhạc: Thanh nhạc-Nhạc cụ.

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Khối thi H; Mã ngành 02.

Môn thi:

Môn 1: Văn học (theo đề thi Văn khối C kì thi ĐH)

Môn 2: Hình hoạ: vẽ bán thân Nam

Môn 3: Bố cục

- Ngành Quản lý văn hoá: khối thi R; mã ngành 03

Chia làm 2 khối thi R1 và R2. Không tuyển thí sinh có dị tật bẩm sinh.

+ Khối R1:

Môn 1: Văn (khối C)

Môn 2: Lịch sử (khối C)

Môn 3: Năng khiếu: Hùng biện và biểu diễn 1 trong 4 hình thức: Hát, Múa, Đàn, Tiểu phẩm sân khấu.

Làm hồ sơ ĐKDT, ghi: Ký hiệu trường:GNT, khối: R1, mã ngành: 03.

+ Khối R2:

Môn 1: Văn (khối C)

Môn 2: Lịch sử (khối C)

Môn 3: Năng khiếu: Hùng biện và Hình họa (120 phút)

Làm hồ sơ ĐKDT, ghi ký hiệu trường: GNT, khối: R2, mã ngành: 03.

- Ngành Thiết kế Thời trang: khối thi H; Mã ngành 04

Môn 1: Văn (khối C)

Môn 2: Hình họa (Vẽ chân dung nam, thời gian 240 phút, kể cả thời gian nghỉ của mẫu)

Môn 3: Trang trí, thời gian 240 phút (làm bài liên tục cho đến hết giờ thi).

 

* Đào tạo hệ CĐ:

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả thi đại học của trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Thời gian đào tạo: 3 năm. Hồ sơ ĐKXT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Các ngành đào tạo:

+ Sư phạm Âm nhạc

+ Sư phạm Mỹ thuật

*Đào tạo hệ TCCN

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

- Đối tượng: Công dân nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. Không sơ tuyển. Hồ sơ ĐKDT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thời gian đào tạo: 2 năm.

Ngành đào tạo

Khối thi-Mã ngành

Môn thi

Môn 1

Môn 2

Sư phạm Âm nhạc

N – 75

Hát – Khả năng sử dụng nhạc cụ

Thẩm âm – Tiết tấu.

Sư phạm Mỹ thuật

H – 76

Hình họa:

Tĩnh vật

Bố cục:

Vẽ theo đề tài

Nguyễn Hùng