Trung Quốc: Giáo dục giới tính theo cách của phương Tây

(Dân trí) - Tổ chức phi chính phủ lớn nhất của Trung Quốc về sức khoẻ sinh sản vừa thông báo rằng họ sẽ áp dụng một phương pháp mới để giáo dục lớp trẻ về giới tính và sức khỏe sinh sản trên toàn quốc theo kinh nghiệm thế giới.

Hiện tại mỗi năm Trung Quốc có hơn 300 triệu thanh niên đến tuổi dậy thì  và khoảng 20 triệu người đến tuổi trưởng thành. Xi Xiaoping, phó chủ tịch Hiệp Hội kế hoạch hoá gia đình Trung Quốc nói: "Độ tuổi dậy thì và sinh sản giờ đến sớm hơn trong khi giáo dục giới tính thì lại chậm trễ hơn”. Trong nhiều năm qua giáo dục giới tính ở Trung Quốc là hầu như không có vì theo truyền thống có những điều cấm kỵ và người ta hiếm khi nói chuyện công khai về tình dục. Điều đó thậm chí từng được coi như tội lỗi.

 

Một cuộc điều tra do hiệp hội này tiến hành cho thấy, quan hệ tình dục, mang thai thậm chí là nạo phá thai tuổi vị thành niên và số người bị bệnh lây qua đường tình dục và HIV/AIDS ở Trung Quốc đang tăng. Một chuyên gia nói: "Giới trẻ Trung Quốc thường xuyên bị cản trở bởi tất cả những bí mật về tuổi dậy thì, tình dục và sức khoẻ sinh sản. Một số bị đe doạ bởi bệnh lây qua đường tình dục, HIV/AIDS, lạm dụng tình dục và nạo thai không an toàn". Hiệp hội cùng với PATH, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ vừa hoàn thành một chương trình giáo dục giới tính 5 năm ở 12 thành phố và 2 huyện ở Trung Quốc. Chương trình nhắm vào độ tuổi từ 10 đến 24, và áp dụng phương pháp của các nước phương tây. Hiệp hội này đang phát động chương trình đến 30 tỉnh thành và đến nay đã có 245 thành phố, huyện sử dụng phương pháp mới.

 

Janet G. Vail, địa diện của PATH ở Trung Quốc cho biết: "Không giống như chương trình giáo dục giới tính trong nhà trường lâu nay, phương pháp chuẩn bị các kỹ năng cho cuộc sống khuyến khích cả giáo viên và học sinh tich cực tham gia vào hoạt động như là đóng vai, trò chơi, kịch và thảo luận. Khoảng 5,85 triệu cô bé và cậu bé đã tham gia các lớp học này bao gồm các học sinh ở tiểu học, trung học cơ sở, học sinh bị điếc cũng như các nhân viên trẻ ở các doanh nghiệp vừa và lớn, các ngành dịch vụ, quân đội và cả tù nhân. Chương trình cũng sẽ nhắm vào phụ huynh và cả giáo viên”.

 

Ngọc An

Theo Xinhuanet