Nghệ An:

Trao quà Tết cho học sinh đân tộc thiểu số học giỏi

(Dân trí) - Sáng nay 12/1/2009, nhân dịp sơ kết học kỳ 1 năm học 2008-2009, Trường PTTH Dân tộc nội trú huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tổ chức lễ trao 41 suất quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 50.000 đồng.

Đây là một trong những hoạt động nhằm biểu dương, khuyến khích và động viên học sinh là con em các đồng bào các dân tộc thiều số (có 20 em là dân tộc Thái học giỏi) học tập tại trường.

 

Cũng trong lễ sơ kết, nhà trường đã công bố và trao thưởng cho các học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và học học sinh giỏi các mặt. Năm học 2008 - 2009 trường PTTH Dân tộc nội trú Quỳ Châu có 14 học sinh được công nhận học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 1 em đạt giải nhất, 2 học sinh đạt giải nhì và 3 học sinh đạt giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

 

Hội đồng thi đua trường PTTH Dân tộc nội trú Quỳ Châu cho biết, thực hiện cuộc vận động “Hai không” nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, năm học này trường có 70% trên tổng số 102 giáo viên trong đơn vị đạt loại giỏi; có 18/42 lớp được công nhận và xếp các loại xuất sắc, tiên tiến trong đó 9 lớp xuất sắc và 9 lớp tiên tiến.
 

Trao quà Tết cho học sinh đân tộc thiểu số học giỏi - 1

Các em học sinh dân tộc thiểu số huyện miền núi Quỳ Châu
 đã có những bước tiến đáng kể trong học tập.
 

Cũng trong dịp này, trường PTTH Dân tộc nội trú Quỳ Châu đã phát động thi đua phấn đấu đạt các danh hiệu trong học kỳ 2 năm học 2008-2009 cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

 

Những phần quà tuy không lớn nhưng đây là sự động viên kịp thời của nhà trường giành cho các em trước thềm năm mới. Bên cạnh đó là còn thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với học sinh đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn ở miền Tây xứ Nghệ.

 

Duy Tuyên