Nghệ An:

Trao học bổng Mai Vàng cho học sinh nghèo vùng cao

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2010, Hội Khuyến học Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học huyện Con Cuông tổ chức lễ Trao tặng học bổng Khuyến học Quỹ học bổng Mai Vàng của Trường Nhật ngữ Đông Du, TPHCM cho các em học sinh nghèo.

 
Dự Lễ trao tặng học bổng có bà Lữ Thị Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Hội Khuyến học huyện; đại diện các ban ngành cấp huyện; PV báo điện tử Dân trí cùng lãnh đạo các trường; các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh được nhận học bổng.
 
Trong mấy năm trở lại đây, Quỹ học bổng Mai Vàng đến với học sinh nghèo vượt khó của xứ Nghệ. Năm học 2009 - 2010, Quỹ học bổng Mai Vàng (do ông Shiotani Akiyoshi, người Nhật Bản tài trợ) chuyển qua Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An 10 triệu đồng để tặng học bổng cho 40 em học sinh tiểu học thuộc huyện vùng cao Con Cuông. 
 
Thay mặt Hội Khuyến học Nghệ An, bà Lữ Thị Hải đã trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất 250.000 đồng cho 40 em học sinh của 4 trường tiểu học Châu Khê, Chi Khê, Lạng Khê và Thạch Ngàn thuộc huyện Con miền núi cao Cuông.

Trao học bổng Mai Vàng cho học sinh nghèo vùng cao - 1
40 suất học bổng Mai Vàng được trao cho 40 học sinh huyện miền núi cao Con Cuông.

Thay mặt lãnh đạo huyện, bà Lữ Thị Hải đại diện các em học sinh được nhận học bổng cám ơn Quỹ học bổng Mai Vàng, cám ơn ân nhân Shiotani Akiyoshi. Đồng thời các em hứa sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn vất vả để học tập tiến bộ, tu dưỡng tốt; xứng đáng là con ngoan, trò giỏi; đó chính là thể hiện sự biết ơn của các em đối với nhà hảo tâm, tài trợ.

Được biết, nhà giáo Nguyễn Đức Hoè, Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du, TPHCM là người có công lao lớn trong việc đào tạo học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại Nhật Bản theo phương thức vừa học, vừa làm. Ông còn là người sáng lập Quỹ học bổng Mai Vàng, qua đó để kêu gọi các nhà hảo tâm của xứ sở hoa anh đào tài trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của cả nước, trong đó có học sinh, sinh viên Nghệ An.

Tin, ảnh: Nguyễn Duy