TPHCM thực hiện dự án bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa phê duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương nhằm hỗ trợ, bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và phân biệt đối xử.

Tổng dự án là 1,6 tỷ đồng do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tài trợ, bắt đầu từ nay đến tháng 1/2016 thông qua việt xây dựng, thiết lập các dịch vụ, cơ chế hỗ trợ tâm lý và bảo vệ trẻ tại 8 trường trên địa bàn Q. Gò Vấp.

Học sinh tiểu học tại Q. Gò Vấp, TPHCM trong giờ ăn trưa tại trường học.
Học sinh tiểu học tại Q. Gò Vấp, TPHCM trong giờ ăn trưa tại trường học.

Trong đó có 4 trường tiểu học gồm các trường Trần Văn Ơn, Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Văn Thụ và Hồng Gấp; 4 trường THCS gồm Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Nghi, An Nhơn, Tây Sơn.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, nhằm bảo vệ đối tượng trẻ có nguy cơ trước các hành vi xâm hại, bạo hành, bóc lột tại một số phường của Q. Gò Vấp.

Lê Đăng Đạt