TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố điểm chuẩn lớp 10. Đáng chú ý, không có trường nào có điểm chuẩn NV1 vượt quá 40 điểm như năm trước. Cao nhất là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 39,25 điểm, thấp hơn năm ngoái 2,5 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn lớp 10 năm nay thấp hơn năm 2008. Cụ thể như trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) điểm chuẩn NV1 năm 2008 là 40,50 còn năm nay là 37,50 điểm, trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) năm ngoái, điểm chuẩn NV1 là 40 điểm thì năm nay là 38,25 điểm…

Ngược lại, điểm chuẩn các trường top dưới không quá thấp mà có phần tăng lên một chút. Trường điểm chuẩn thấp nhất là THPT Năng khiếu TDTT với 15 điểm, trong khi trường thấp nhất năm trước là trường Long Thới chỉ 13 điểm.

 

Theo ông Nguyễn Hoài Chương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT thì “điểm chuẩn thấp hơn là tốt. Năm trước điểm chuẩn trường cao nhất cao gấp 4 lần của trường điểm chuẩn thấp nhất. Khoảng cách giữa thấp nhất và cao nhất đươc thu hẹp lại nên về mặt tuyển sinh như vậy là tốt”.

 

Ông Chương cũng nói thêm, lí do năm nay đề thi ra chặt tay hơn theo hướng thực hành hơn nên điểm các thí sinh không cao. Đơn cử như môn Anh văn, đề khó hơn nên khó đạt được 9, 10 điểm.

 

Trong khi đó, ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng khảo thí cho biết: Năm nay hơn 81% học sinh vào các trường THPT công lập. Đặc biệt, vẫn còn hơn 35.000 chỉ tiêu vào các trường THPT dân lập, tư thục, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Cụ thể các trường dân lập, tư thục chỉ tiêu nhận là 17.967 học sinh, hệ giáo dục thường xuyên là 14.930, hệ trung cấp chuyên nghiệp: 2.950. Trong khi thực tế chỉ có khoảng 10.263 thí sinh không trúng tuyển vào trường công lập nên TP vẫn còn dư chỗ cho các em học tập.

 

Về kết quả phúc khảo điểm lớp 10 chuyên, ông Bạc cũng cho biết chỉ có 83/ 1160 thí sinh xin phúc khảo được thay đổi về điểm. Số điểm thay đổi so với lúc đầu chỉ từ 1 đểm trở xuống.

 

Dưới đây là điểm chuẩn lớp 10 THPT của các trường tại TPHCM: 

TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10  - 1

TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10  - 2


Lê Phương