TPHCM có 4 thủ khoa cùng đạt 58,5 điểm

(Dân trí) - Chiều 12/6, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2008. Trong số 4 thủ khoa đạt 58,5 điểm có đến 3 thủ khoa thuộc trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và một thủ khoa là học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Ba thủ khoa trường Nguyễn Thượng Hiền là: Trần Anh Tuấn, Lê Thuý Hạnh, Đỗ Tuấn Tài và thủ khoa thuộc trường Lê Hồng Phong là Cao Phượng Minh.

Năm nay toàn TPHCM tổng cộng có 11 trường THPT đạt 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Trong đó có 6 trường công lập và 5 trường ngoài công lập. Trong đó, Trường THPT Bùi Thị Xuân năm năm liền đạt tỉ lệ đậu 100%.

Cụ thể là: Công lập Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM), Nguyễn Hiền, Lê Quý Đôn, Trần Đại Nghĩa,  Dân lập Thanh Bình, Dân lập Quốc tế, Dân lập Ngôi Sao, Dân lập Thái Bình và Dân lập Nguyễn Khuyến.

Theo đó thì toàn TP có 5 trường có thí sinh tốt nghiệp loại giỏi cao là Trường THPT Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) dẫn đầu với 55,21%; THPT chuyên Trần Đại Nghĩa xếp thứ hai với tỉ lệ là 54,13%; THPT Nguyễn Thượng Hiền đạt 41,91%; THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt 41,27% và THPT dân lập Nguyễn Khuyến với tỉ lệ trên 35%.

Trong các môn thì môn Sinh là có tỷ lệ thí sinh đạt điểm trung bình bao nhất với 94,03%. Môn Vật Lý là môn có tỉ lệ thí sinh đạt điểm trung bình trở lên thấp nhất với 68,01%. Các môn còn lại có tỉ lệ trung bình như sau: Văn 87,65%; Lịch sử: 87,72%...

Trao đổi với báo chí về tỷ lệ tốt nghiệp sụt giảm, ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nói: "Tỷ lệ tốt nghiệp năm nay tuy có thấp hơn so với năm 2007 (93,41%/ 95,1%) nhưng kỳ thi tốt nghiệp năm nay đã thể hiện đúng thực chất. Kết quả đã đánh giá đúng phương pháp dạy và học tại TPHCM".

Ông Ngai cũng cho biết thêm: "Năm nay các thí sinh làm các bài thi trắc nghiệm ít bị lỗi hơn năm ngoái. Tuy nhiên, những lỗi mà thí sinh phạm phải là tô câu trả lời mờ. Để công bằng thì những bài thi này đều được hội đồng chấm thủ công nên thí sinh không bị thiệt thòi".

 

Nghệ An: Trên 95% thí sinh đỗ tốt nghiệp 

Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ngày 12/6 cho biết: Sau hơn 10 ngày tiến hành chấm thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT,  đến thời điểm này Sở công bố trên địa bàn toàn tỉnh có 95,11% thí sinh đỗ tốt nghiệp.  

Trong đó khối THPT có 62,11% thí sinh dự thi đã đậu tốt nghiệp và khối bổ túc THPT có 33% thí sinh đậu tốt nghiệp. So với một số địa phương trong cả nước thì Nghệ An có thấp hơn nhưng năm nay một số trường có số thí sinh đậu tốt nghiệp khá cao như: 
 
Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (100%), trường THPT Đô Lương 1 (86%), trường PTTH-DTNT tỉnh (94%), khối chuyên Toán Đại học Vinh (99,05%), THPT Huỳnh Thúc Kháng (98,99%), THPT Diễn Châu 3 (84%) THPT Bắc Yên Thành (78%)…..Bên canh đó có một số trường đạt tỷ lệ thấp là: THPT-DTNT Tương Dương 2 (23%) và một số trường THPT Bổ túc văn hoá. 
  
So với năm trước thì năm nay, kết quả tốt nghiệp cao hơn năm học trước (năm 2006-2007 chỉ có 45% THPT và 10% Bổ túc). 

 

Đoàn Quý - Nguyễn Duy