TP Huế: GV Mầm non "phản ứng” chuyện phải đi dạy sớm

(Dân trí) - Mới đây, một số giáo viên mầm non và người nhà tại TP Huế phản ánh lên báo <i>Dân trí</i> việc phải đi làm sớm so với quy định đề ra trong quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo Quyết định số 1262/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành ngày 3/7/2013 về “Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013 -2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên”, ngành mầm non tựu trường vào ngày 15/8; khai giảng vào ngày 15/9.

Thế nhưng, theo các giáo viên mầm non cùng người nhà của giáo viên phản ánh lên báo, phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế chỉ đạo cho các trường Mầm non tổ chức dạy cho học sinh vào đầu tháng 8 - từ ngày 1/8 trở đi. Điều này đã bắt giáo viên phải dạy trước nửa tháng mà đáng lẽ, thời gian đó họ phải được nghỉ; hay được hưởng mức lương cao hơn so với ngày thường (vì dạy hè thì phụ huynh phải đóng học phí cho con cao hơn).

Ngày 1/8, qua khảo sát tại một số trường mầm non trên địa bàn TP Huế, có một số trường đã bắt đầu đi học. Một số trường khác sẽ cho học sinh đi học đầu tuần tới, vào ngày 5/8. Trong khi đó, khi PV điện thoại về một số huyện trong tỉnh Thừa Thiên - Huế, trưởng Phòng GD-ĐT huyện cho hay, phải đến ngày 15/8 các trường mầm non mới đi học lại.

Văn bản của UBND tỉnh TT-Huế quy định ngành mầm non tựu trường vào ngày 15/8/2013

Văn bản của UBND tỉnh TT-Huế quy định ngành mầm non tựu trường vào ngày 15/8/2013

Qua trao đổi với ThS. Phan Nam - Trưởng Phòng GD-ĐT Thành phố Huế vào cùng ngày, được biết kế hoạch năm học của khối mầm non được lập từ trước đến giờ là 10 tháng. Hai tháng hè nghỉ được quy định là từ 1/6 đến 1/8. Vì năm nay, tỉnh có quyết định ghi rõ là ngày 15/8 mới đi học. Kế hoạch đã lên rồi nên khó điều chỉnh.

“Cách hiện tại để điều chỉnh trong năm học mới là, trong chiều 1/8, chúng tôi sẽ họp với các hiệu trưởng. Sẽ có 2 phương án: một là cứ để như cũ, hai là các giáo viên trường nào đã dạy rồi thì họp với phụ huynh thu thêm tiền hè từ 1 - 15/8. Vì tiền hè đã thu 2 tháng, nên giờ có thu thêm nửa tháng cũng không có gì, vì nửa tháng đó giáo viên có dạy học sinh chứ không phải không dạy. Tùy theo điều kiện của từng vùng nơi có trường mầm non, mà trường sẽ bàn cụ thể mức tiền hè với phụ huynh” - ThS. Nam cho hay.

Được biết, học phí mỗi tháng trường mầm non thu vào là 120.000 đồng. Trong các tháng hè, có trường thu mỗi học sinh mỗi tháng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Trừ đi số tiền 120.000 đồng phải nộp theo quy định, số dư ra thì các cô giáo, nhân viên chia nhau - gọi là khoản thu nhập thêm trong hè. Một số giáo viên vì có điều kiện có thể không đi dạy hè mà ở nhà với gia đình cho thoải mái. Còn lại, các giáo viên khác đi dạy để cải thiện thu nhập.

Đại Dương