Tư vấn tuyển sinh:

Tô sai mã đề thì bài thi có được chấm?

(Dân trí) - Được cộng tối đa bao nhiêu điểm ưu tiên? Viết thiếu điều kiện bài toán thì có được chấm điểm không? Tay bị dị tật thì có thể dùng máy tính để dự thi? Học chương trình phân ban nhưng lại dùng kiến thức chuẩn làm bài có được không?

Tô sai mã đề thì bài thi có được chấm? - 1

Kiểm tra bài sau khi kết thúc môn thi. (Ảnh: Nguyễn Hùng)
 
Hỏi: Em trai em thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh đã viết sai mã đề. Vậy bài thi đó có được xem xét chấm bằng tay không? Hay sẽ bị loại và phải nhận điểm không?(nguyenminhnghia87@gmail.com)

*Trả lời:

Theo Ban tư vấn thì việc viết sai mã đề không khác gì chuyện thí sinh lấy đề một đằng nhưng đáp án lại một nẻo.

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng thuộc Bộ GD-ĐT thì đối với những bài thi ghi sai mã đề thì máy vẫn quét và chấm bình thường. Nếu câu nào đúng thì máy vẫn cho điểm.

Nếu mã đề ghi không tồn tại thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Khi bị lỗi này thì máy quét sẽ báo lỗi và lúc đó cán bộ chấm thi sẽ rút bài ra để kiểm tra đối chiếu với giấy tờ lưu để điều chỉnh cho đúng với mã đề. Sau khi điều chỉnh xong sẽ tiếp tục cho máy chấm bình thường.

Nếu ghi sai mã đề và mã đề đó có tồn tại thì kết quả của em có thể sẽ thấp hơn so với thực tế. Lúc này em làm đơn xin phúc tra và nêu rõ lý do phúc tra để Hội đồng tuyển sinh có thể dễ dàng kiểm tra đối chiếu lại cho em.

Cháu là con em dân tộc thiểu số thuộc khu vực 1 đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và vừa xuất ngũ. Vậy cho cháu hỏi khi dự thi vào các trướng thuộc khối quân sự cháu được ưu tiên bao nhiêu điểm? Nếu thi các trường bình thường thì bao nhiêu? (quachvanluan_bk@yahoo.com)

Em nên nhớ thế này: Mỗi thí sinh sẽ được hưởng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực (nếu có). Nếu thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên thì chỉ tính mức ưu tiên cao nhất.

Cụ thể ở đây: Em thuộc con em dân tộc tiểu số là vừa bộ đội xuất ngũ nên đều thuộc đối tượng ưu tiên 01 nên em sẽ được hưởng mức điểm ưu tiên là 2 điểm dành cho đối tượng này. Em lại là học sinh học tại khu vực 1 nên sẽ được cộng điểm ưu tiên khu vực là 1,5 điểm. Nói tóm lại là em sẽ được cộng tối đa 3,5 điểm vào kết quả thi.

Cho em hỏi trong ki thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Toán, ở bài khảo sát hàm số, nếu em viết thiếu điều kiện thì sẽ được chấm như thế nào?(jojo_jeya@yahoo.com)

Do em không nói mình làm được đến đâu nên Ban tư vấn rất khó trả lời. Hiện tại Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án và có hướng dẫn chấm từng ý. Nêu em chỉ đơn thuần sai điều kiện nhưng các bước tiếp theo làm đúng thì sẽ bị trừ ít nhất 0,25 điểm.

Để đối chiếu xem mình sẽ được bao nhiêu ở câu hỏi đó thì em nên tham khảo đáp án của Bộ GD-ĐT nhé.

Hiện em gái em (tên Tạ Ngọc Linh, hiện đang sống ở Cà Mau) không thể đi thi ĐH bằng hình thức viết tay được (do bị bệnh co cơ tay khi Linh học lớp 11). Đợt thi tốt nghiệp vừa qua Linh được xét đặc cách tốt nghiệp. Bây giờ em muốn xin cho Linh được thi ĐH bằng hình thức đánh máy vi tính? (05227079@st.hcmuaf.edu.vn)

Việc có được thi ĐH, CĐ hay không còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Trước hết em phải đến trực tiếp trường mình ĐKDT để phản ánh vụ việc để được xem xét.

Thông thương đối với những thí sinh bị dị tật hay khiếm thi nếu được phép dự thi phải bố trí một phòng thi riêng mà nhiều người vẫn thường gọi là phòng thi đặc biệt.

Sau khi nhận được phản ánh của thí sinh và nhà trường đồng ý sẽ báo cáo Bộ GD-ĐT để bố trí phòng thi cho thí sinh này.

Để được hỗ trợ tốt hơn em cần để lại thông tin và số điện thoại để Ban tư vấn có thể nắm rõ tình hình thức tế. Hi vọng em sẽ sớm phản hồi lại cho Ban tư vấn.

Em là thí sinh tự do, em cấp 3 em học theo chương trình phân ban khoa hoc tự nhiên. Nhưng trong kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới em có thể làm bài theo chương trình chuẩn cả 3 môn Toán Lý Hóa được không? (em thi khối A). Điều đó có ảnh hưởng gì đến kết quả thi và có bị trừ điểm không? (maybe_hn@yahoo.com.vn)

Theo quy chế tuyển sinh thì ở phần tự chọn thí sinh được phép chọn phần phù hợp để làm bài mà không phụ thuộc trước đó mình học ở ban nào. Tuy nhiên thí sinh chọn phần nào chỉ được phép làm phần đó, nếu làm cả hai phần tự chọn thì sẽ chỉ được chấm phần chung mà không được chấm phần riêng.

Về kiến thức làm bài miễn là đảm bảo nằm trong chương trình SGK, em có thể dùng kiến thức chuẩn hoặc phân ban để làm bài vì chẳng ai đi phân loại và quản lý việc này. Nếu em dùng kiến thức ngoài chương trình SGK thì cần phải chứng minh lại trước khi sử dụng. Nếu bài thi làm đúng thì vẫn được chấm điểm tối đa.

Em vừa hoàn thành 5 môn thi tốt nghiệp, kết quả rất khả quan nhưng tình cờ em được biết về việc đánh dấu bài thi nên rất lo lắng. Ở bài thi môn Sử em đã gạch chân các ý trả lời và trong bài làm em cũng bổ sung phần thiếu bằng cách móc. Vậy bài thi của em có bị sao không? (zensanfu@yahoo.com)

Em không cần phải quá lo lắng. Đối với những bài thi nghi là đánh dấu bài sẽ được đem ra chấm hội đồng chứ không phải bị hủy và cho điểm 0 luôn. Chỉ khi hội đồng chấm thi làm việc phát hiện đây là lỗi cố ý thì mới đề xuất phương án để xử lý.

Theo kinh nghiệm của Ban tư vấn thì lỗi của em không hiếm gặp nên chắc chắn sẽ không bị sao. Bài thi vẫn được chấm và công nhận điểm bình thường.

Em tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy nhưng chưa tốt nghiệp THPT, em muốn dự thi vào trường Đại học CSND có được không? Điền kiện tuyển sinh đối với trường hợp của em như thế nào? Hình thức sơ tuyển ra sao? (dieulang61@yahoo.com.vn)

Theo quy định thì một trong những điều kiện để được ĐKDT kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ đó là đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề. Em đã tốt nghiệp TCCN nên hoàn toàn đủ điều kiện dự thi.

Đối với trường thuộc khối công an thì em liên hệ trực tiếp với Công an tỉnh nơi mình có hộ khẩu thường trú để biết được kế hoạch sơ tuyển, điều kiện sơ tuyển… nhé.

Em đang học tại một trường cao đẳng. Nhưng do nhà trường đã thu của em bằng cấp 3 bản gốc, mà em lại chưa có bản sao. Vậy ban tư vấn cho em hỏi, em có thể làm cam kết để được thi đại học hay không? (hoanghuan23@gmail.com)

Theo Ban tư vấn thì em nên làm bản sao vì thời gian đến ngày thì còn gần 1 tháng. Theo quy định thì thời gian cấp bản sao chỉ kéo dài cao nhất là đến 10 ngày.

Trong trường hợp bất khả kháng thì em có thể làm giấy cam đoan để dự thi. Tuy nhiên cách làm này sẽ làm bị phiền toái ở mỗi môn thi. (Do cán bộ mỗi phòng thi được luân chuyển thay đổi nên ứng với mỗi môn thi em đều phải viết giấy cam đoan).

Cho em được hỏi đó là: tại sao em thi được 17,5 gồm cả ưu tiên rồi của trường đại học Vinh, trong đó ngành Tài chính Ngân hàng xét tuyển là 18 của NV1. Em thiếu 0,5, bây giờ ngành đó tiếp tục xét NV2 vậy khả năng ngành hạ diểm xuống có thể có không em có cơ hội không? (toidaynhobanphuongxagmc@yahoo.com.vn )

Em nên nhớ điều này khi xây dựng điểm chuẩn một ngành mà đầu vào cao thì nhà trường thường lấy đủ 100% NV1. Tuy nhiên do sau khi nhập học số thí sinh trúng tuyển đến nhập trường không đủ so với dự kiến nên dẫn đến ngành học đó thiếu chỉ tiêu và trường tiếp tục thông báo xét tuyển NV2. Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì điểm chuẩn NV2 không được thấp hơn điểm chuẩn NV2 nên không có chuyện điểm chuẩn hạ thấp xuống.

Trong những trường hợp đặc biệt thì nhà trường phải báo cáo lại Bộ GD-ĐT, chỉ khi được sự đồng ý của Bộ thì các trường mới được phép hạ điểm chuẩn. Thực tế nhiều năm cho thấy số trường được phép hạ điểm chuẩn là cực kì hiếm.

Xin hỏi trường đại học Lao Động Xã Hội là trường xét tuyển. Trường có yêu cầu nộp đơn xét tuyển. Vậy đơn này nộp khi nào? Trước hay sau khi thi? (tungdaoduy242@yahoo.com.vn)

Em nên nhớ trường ĐH Lao Động xã hội là trường không tổ chức thi. Chính vì thế nếu muốn đăng ký NV1 thì em phải đăng ký dự thi nhờ vào một trường khác có tổ chức thi để lấy kết quả xét tuyển vào trường.

Nếu em muốn đăng ký NV2 thì đợi sau khi có kết quả tuyển sinh và em đáp ứng được điều kiện điểm sàn thì làm hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển NV2 là từ 25/8-10/9.

Ban tư vấn tuyển sinh