Thủ khoa mơ ngày chế tạo ra Rô-bốt thông minh

(Dân trí) - Biện Thành Trí chia sẻ rằng, cậu không thể ngờ mình là thí sinh đạt điểm cao nhất khối A của trường ĐH SPKT TPHCM năm 2009 khi Trí đăng ký thi vào ngành công nghệ tự động với số điểm 26,5 (Toán 8, Lý 10, và Hóa 8,5).

 
Thủ khoa mơ ngày chế tạo ra Rô-bốt thông minh - 1

Thủ khoa Biện Thành Trí ước mơ sẽ trở thành một kỹ sư chế tạo những chú Rô-bốt thông minh cho cuộc sống.

 

Bố mẹ làm nông, Trí là con đầu trong gia đình nên hằng ngày ngoài thời gian đến lớp em còn phụ giúp bố mẹ những công việc đồng án.

 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất khô nắng miền trung Định Thiện Đông, xã Phước Quảng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Nhưng với nghị lực và ước mơ trở thành một kỹ sư thiết kế tự động, Trí đã cố gắng, kiên trì chong đèn luyện thi tại nhà. Chỉ là một “dân thường” của tập thể 12A1, trường THPT Tuy Phước 2, Bình Định nhưng Trí luôn được bạn bè yêu quý và nể phục trước nghị lực vươn lên trong học tập của bản thân.

 

Trí cũng không thể tin vào tai mình, khi người bạn báo tin rằng Trí là Thủ khoa của trường ĐH SPKT TPHCM. “Kết thúc môn thi cuối cùng, em cũng tự tin mình sẽ đậu nhưng Thủ khoa thì không bao giờ ngờ đến vì môn Toán và Hóa năm nay hơi khó, em không hoàn thành tốt bài thi. Trong ba môn thi, Lý em đạt 10 điểm và đó cũng là môn học yêu thích nhất của em”, Trí cho biết.

 

Điều đặc biệt trong đợt thi khối A năm nay, Trí  thi tại cụm thi Quy Nhơn. Trong giờ thi môn Lý, đến câu “Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Ðể chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng - 3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng: A. 10,2 eV, B. -10,2 eV, C. 17 eV, D. 4 eV”. “Em đã hoài nghi câu này sai, vì em đã làm nhiều cách và chắc chắn cách làm của mình là đúng nhưng vẫn không ra kết quả, thế là em để câu ấy lại làm các câu khác. Về nhà em cũng thử làm lại nhiều lần, và ngày hôm sau thì báo đăng tin có sự sai sót trong khâu in đề thi. Khi ấy em mới thở phào nhẹ nhõm vì Lý em dò đáp án đúng 100% kết quả bài làm”, Trí kể lại:

 

Chăm chú lắng nghe thầy cô giảng ở lớp, về nhà học lại lý thuyết và làm thật nhiều bài tập. Đó là bí quyết học rất đơn giản của Trí cho hành trang đến giảng đường. Do nhà ở xa trung tâm luyện thi, với bản tính tự học nên Trí chỉ mua sách trắc nghiệm, mượn vở luyện thi của bạn bè. Một tháng cuối, giam mình trong phòng Trí tự ôn luyện một mình. Và nhờ thế kỹ năng giải những bài tóan trắc nghiệm thật nhanh đã giúp cậu học trò này thành công trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

 

Nung nấu ước mơ sẽ trở thành một kỹ  sư thiết kế tự động. Trí luôn là  khán giá trung thành của chương trình “Roconbon”  trên VTV3. Và em tin trường ĐH SPKT TPHCM sẽ là nơi nuôi dưỡng cho những ước mơ cháy bỏng ấy. Trí cho biết: “Em ước rằng sẽ có một ngày mình sẽ là một trong những thành viên đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Robocon châu á Thái Bình Dương”.

 

Trí cũng là “nhân tài” công nghệ thông tin của lớp 12A1. Trí yêu thích máy tính, các ngôn ngữ lập trình nên thường xuyên mua sách về đọc, hỏi bạn bè. Khối B em dự thi vào khoa công nghệ sinh học - ĐH Công Nghiệp TPHCM và bài thi của em cũng làm khá tốt. 

 

Hà Huy Vũ