Thư của Đại biểu Dương Trung Quốc

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài “Trường nghề trăm tỉ ở Hải Dương nguy cơ phải đóng cửa”, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã gửi thư đến ông Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đồng kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bày tỏ mối lo ngại của mình.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ông Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương
Đồng kính gửi: Ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (để giám sát)

Tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khoá XII vừa qua, tôi đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khai thác tài nguyên ảnh hưởng tới môi trường văn hoá và lịch sử. Tôi đã dẫn ra tình trạng khai thác đá vôi tại khu vực Hoa Lư tỉnh Ninh Bình và khai thác đất sét trắng tại Chí Linh vì lẽ 2 địa danh này gắn với những không gian lịch sử và tâm linh cần được bảo tồn đặc biệt.

Tôi đã nhận được hồi âm tích cực từ quý Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên tôi chưa nhận được những thông tin tích cực từ phía tỉnh Hải Dương. Lần về tham dự khai trương Trường nghề Việt Nam - Canađa tại Km39, quốc lộ 18, xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương mới đây, tôi được chứng kiến những "thùng đấu" khai thác đất sét không được hoàn thổ theo quy định của Nhà nước, để lại những di hại về môi trường lâu dài.

Nay lại nhận được văn bản của Công ty cổ phần PT&ĐT Đại Sơn (cơ quan chủ quản của Trường nghề Việt Nam - Canađa) khiếu nại về việc lãnh đạo tỉnh cấp phép cho Công ty cổ phần Đại Dương xây dựng một nhà máy chế biến đất sét với quy mô lớn tại khu vực này (xin gửi kèm).

Ngoài khiếu nại về địa điểm đầu tư giữa hai công ty cần được giải quyết hợp tình hợp lý, tôi muốn bày tỏ mối lo ngại về tác động môi trường đối với việc khai thác tài nguyên đất sét trên địa bàn huyện Chí Linh, như tên gọi bao đời nay đòi hỏi được bảo vệ cảnh quan môi trường thiên nhiên và ưu tiên bảo vệ môi trường văn hoá, tâm linh. Tôi muốn được biết quy hoạch không gian khai thác tài nguyên đất sét cho một nhà máy chế biến có quy mô lớn được phép khai thác trong vòng nửa thế kỷ sẽ để lại những tác động gì đối với vùng đất cổ và thiêng như Chí Linh?

Là người đã nhiều năm gắn bó với sự nghiệp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá và lịch sử của tỉnh Hải Dương nói chung và huyện Chí Linh nói riêng, với trách nhiệm giám sát vấn đề bảo vệ môi trường văn hoá và lịch sử đã nêu tại Quốc hội, bằng văn bản này, tôi xin lưu ý quý vị lãnh đạo giải pháp phù hợp với quy định của luật pháp và lợi ích của các doanh nghiệp có liên quan, đồng thời đặc biệt ưu tiên đến vấn đề môi trường văn hoá và tâm linh của vùng đất cổ Chí Linh.

Xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng!

            Dương Trung Quốc
(Đại biểu Quốc hội khoá XII)