Thi tốt nghiệp lần 2: Thi thay, thi hộ tăng đột biến

(Dân trí) - Theo thống kê mới nhất của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày thứ 2, có hơn 20.000 thí sinh bỏ thi. Đặc biệt, số thí sinh thi hộ tăng đột biến với 31 trường hợp.

Số thí sinh bỏ thi ở môn Vật lý có tới gần 6.500 em. Ngoài ra, tại môn thi này, cả nước có 9 thí sinh không được dự thi do đến muộn, 33 trường hợp bị bệnh và tai nạn. 22 thí sinh và 2 giám thị bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi.

 

Môn Lịch sử hệ THPT số bỏ thi lên tới hơn 6.000 em. Buổi thi này có 43 thí sinh bị đình chỉ thi, 32 thí sinh bị bệnh và gặp tai nạn.

 

Còn ở hệ Bổ túc, có 57 trường hợp bị đình chỉ thi, 26 thí sinh bỏ thi vì ốm.

 

Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng, phần lớn các trường hợp bị đình chỉ đều do mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi. Đặc biệt, kết thúc 2 ngày thi đầu tiên đã có tới 31 trường hợp thi thay, thi hộ bị phát hiện. Đây là con số khá lớn, thể hiện hiện tượng tiêu cực, vi phạm nghiêm trọng quy chế thi vẫn tiếp tục tái diễn tại nhiều hội đồng thi trong cả nước.

 

Tỉnh có số thí sinh thi hộ đông nhất vẫn là Nghệ An. Trong buổi thi sáng 19/8 phát hiện 11 trường hợp thi hộ môn Vật lý.  Môn thi Lịch sử buổi chiều, phát hiện thêm 2 thí sinh thi hộ ở hệ bổ túc. Trước đó, tỉnh này đã phát hiện 9 trường hợp thi hộ trong ngày đầu tiên. 

 

Tỉnh Thanh Hoá, trong môn thi Vật lý đã có 7 thí sinh thi hộ bị phát hiện ở các hội đồng thi Nông Cống 3, Lưu Đình Chất (Hoằng Hóa) và Lê Văn Linh (Thọ Xuân). Môn Lịch Sử có 1 trường hợp thi hộ bị phát hiện tại Hội đồng thi Cẩm Thủy.

 

Ngày 19/8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành nêu rõ trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần được nhanh chóng khắc phục. Đó là tình trạng một số giám thị còn chưa nắm vững quy chế và nghiệp vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, không phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm của thí sinh theo đúng quy chế.

 

Việc thực hiện quy chế thi của thí sinh tại một số hội đồng coi thi chưa thật nghiêm túc, nhiều thí sinh còn mang theo tài liệu vật dụng trái phép vào phòng thi. Bên cạnh đó, tiêu cực trong thi cử tuy đã được hạn chế nhưng vẫn còn tiếp tục tái diễn; tại một số hội đồng coi thi vẫn xảy ra hiện tượng thi thay, thi hộ.

 

Bộ GD-ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành tăng cường kỷ cương trường thi và kỷ luật phòng thi.

 

Hôm nay (20/8), thí sinh tiếp tục thi 2 môn cuối cùng là Toán và Ngoại ngữ. Những thí sinh không thi môn Ngoại ngữ sẽ thi môn Hóa.

 

Hồng Hạnh