Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH khối B, C, D

(Dân trí) - Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, hơn 100 trường ĐH trong cả nước có tuyển sinh khối B, C, D (và các trường tuyển sinh năng khiếu theo các khối T, N, H, M, R, K) đã tập trung thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Theo quy định, thời gian làm thủ tục dự thi sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ chiều.

Trong ngày hôm nay, thí sinh phải hoàn thành 4 thủ tục sau trước khi chính thức bước vào kỳ thi:

  1. Nộp lệ phí dự thi: 20.000 đồng/thí sinh (nếu thi ngành năng khiếu nộp 80.000 đồng/hồ sơ).

  2. Điều chỉnh các sai sót trong giấy báo dự thi. Nếu có sai sót thì yêu cầu cán bộ của trường điều chỉnh, ghi xác nhận và ký tên vào phiếu số 2.

  3. Nhận thẻ dự thi (nếu giấy báo dự thi không kiêm thẻ dự thi).

  4. Nghe phổ biến quy chế.

Theo thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2006 đã kết thúc trong trật tự, an toàn, tuy nhiên có một hiện tượng nổi lên là tình trạng sử dụng điện thoại di động của thí sinh trong phòng thi với mục đích gian lận tăng cao. Vì thế, trước khi bắt đầu bước vào đợt 2, Ban chỉ đạo tuyển sinh đặc biệt lưu ý thí sinh, khi mang điện thoại vào phòng thi, dù bật hay tắt, dù sử dụng hay chưa sử dụng, thí sinh đều bị đình chỉ thi.

 

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa lại bắt đầu hai ngày thi nảy lửa. Trong thời điểm này, Thứ trưởng Bành Tiến Long khuyên các thí sinh “hãy cẩn thận, bình tĩnh, tự tin cố gắng làm bài thi ở mức độ cao nhất, làm hết khả năng của mình và góp phần giữ trật tự, kỷ cương, thực hiện tốt quy chế, yêu cầu với một thí sinh.

 

Đừng nên nghĩ đến chuyện mang tài liệu, “phao” vào phòng thi vì đề thi từ nhiều năm nay đã hoàn toàn vô hiệu hoá “phao”. Hơn nữa, khi mang tài liệu, các em đã vi phạm quy chế thi và sẽ bị xử lý (bị đình chỉ thi). Bên cạnh đó, khi mang tài liệu trong người, các em không thể tập trung để làm bài được”.

Ban chỉ đạo tuyển sinh cũng đặc biệt lưu ý Hội đồng tuyển sinh các trường phải siết chặt kỷ luật phòng thi vì đợt 2 phần lớn các môn thi đều thuộc lĩnh vực xã hội nên rất dễ bùng phát hiện tượng dùng “phao” của thí sinh. Trong các kỳ thi tuyển sinh ĐH hằng năm, hiện tượng thí sinh vi phạm quy chế thi của đợt 2 bao giờ cũng nhiều gấp đôi đợt 1.

 

Trao đổi với chúng tôi trong buổi chiều qua, 7/7, Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Trần Bá Giao cho biết: “Năm nay, các hình thức xử lý kỷ luật đối với thí sinh và giám thị vi phạm quy chế sẽ nghiêm hơn năm trước và càng ngày việc xử lý này sẽ càng nghiêm. Kỷ luật phòng thi sẽ càng ngày càng thắt chặt”.

 

Tuy nhiên, diễn tiến hai ngày hôm nay ở các chợ phao nổi tiếng Hà Nội như khu vực phố Tạ Quang Bửu hay xung quanh trường ĐH Kinh tế Quốc dân, việc mua bán vẫn diễn ra khá sôi động khi các chủ hàng photo vẫn bán vèo vèo các loại “ruột mèo”, “ruột gà”.

 

6h30 sáng mai, 9/7, thí sinh sẽ bắt đầu môn thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh vào ĐH. Thí sinh nào đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi đều không được dự thi.

 

Lịch thi ĐH đợt 2 (Sáng: Từ 7h15 - 10h15; Chiều: Từ 14h15 - 17h15): 

 

Thời gian thi

Khối B

Khối C

Khối D

Sáng 9/7

 Sinh

 Văn

 Văn

Chiều 9/7

 Toán

 Sử

 Toán

Sáng 10/7

 Hóa

 Địa

 Ngoại ngữ

Chiều 10/7

Dự trữ

 

 

 

 

Minh Hạnh