Thi khác nơi thường trú, có sợ bị thiệt thòi?

(Dân trí) - Em có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Bình. Theo quy định về cụm thi thì em sẽ thi tại Vinh. Khi thi tại Vinh, em có chút băn khoăn là các giám thị địa phương liệu có thiên vị với thí sinh của tỉnh mình, và những thí sinh ngoại tỉnh như em sẽ bị thiệt thòi hơn?

(Phan Văn Lương, Lệ Thuỷ, Quảng Bình).

 

 * Trả lời:
-
Về câu hỏi của em, chúng tôi đã chuyển đến ông Nguyễn Đình Huân, Hiệu trưởng trường ĐH Vinh - đơn vị được Bộ GD- ĐT giao cho trách nhiệm tổ chức thi cho các thí sinh có hộ khẩu tại 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nguyện vọng thi vào ĐH Vinh, và thi vào các trường ĐH, CĐ đóng tại Hà Nội. Ông Huân đã trả lời như sau:

 

“Chúng tôi đảm bảo về sự nghiêm túc và không thể xảy ra hiện tượng thiên vị như thí sinh lo ngại. Hiện tượng thiên vị cũng không thể xảy ra giữa các thí sinh có người nhà là cán bộ giáo viên trong trường. Trước mỗi kỳ thi, chúng tôi đều yêu cầu các khoa tập hợp toàn bộ danh sách những người có con em và người nhà trong đợt tuyển sinh. Những cán bộ và sinh viên có người thân tham dự kỳ thi sẽ không được coi thi trong khối đó. Việc bốc thăm giám thị phải qua 2 vòng, đối với cán bộ coi thi không nghiêm túc sẽ bị xử lý tại chỗ. Tất cả các cán bộ coi thi của chúng tôi đều đã được tập huấn kỹ càng về điểm này”.

 

Nhóm PV GD