Tư vấn tuyển sinh:

Thi ĐH có tính điểm liệt?

(Dân trí) - Thắc mắc về học liên thông ngành Quản trị kinh doanh? Làm sao để biết có được đặc cách tốt nghiệp THPT hay không? Xin cấp lại bản sao học bạ thế nào? Những thắc mắc xung quanh giấy báo dự thi?...

Thi ĐH có tính điểm liệt?  - 1

Hỏi: Em muốn hỏi nếu em bị điểm 0 một môn mà vẫn đủ điểm chuẩn để đỗ thì có trúng tuyển không? Và trường ĐH Thương Mại nếu không đủ điểm vào khoa mà mình ĐKDT thì có thể được xếp vào khoa thấp điểm hơn vẫn còn chỉ tiêu không? (nguyenngoctu641991@yahoo.com)

* Trả lời:

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ thì những thí sinh đã dự thi đủ số môn quy định và đạt điểm trúng tuyển do trường quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực, không có môn nào bị điểm không (0) thì thuộc diện trúng tuyển. Như vậy, nếu em bị điểm 0 một môn thi nào đó thì dù có đủ điểm chuẩn vẫn không thuộc diện trúng tuyển.

Trường ĐH Thương mại lấy điểm chuẩn theo từng ngành đào tạo. Thí sinh đăng ký dự thi vào ngành nào chỉ được xét tuyển vào ngành đó. Nói cách khác là nếu không đủ điểm vào ngành đăng ký thì em sẽ không được chuyển sang các khoa có điểm chuẩn thấp hơn. Nếu trường có thông báo xét tuyển NV2 và em đáp ứng được yêu cầu mà trường đưa ra thì có thể làm hồ sơ tham gia xét tuyển NV2.

Em đang học cao đẳng chuyên ngànhquản trị doanh nghiệp. Vây sau khi em tốt nghiệp em có thể thi liên thông vào chuyên ngành maketing hoặc bất cứ chuyên ngành nào của quản trị kinh doanh được không? (manhteo_kt@yahoo.com.vn)

Theo quy chế đào tạo liên thông thì thí sinh chỉ được phép đăng ký học liên thông lên đúng chuyên ngành hoặc gần đúng với chuyên ngành đã tốt nghiệp trước đó.

Theo Ban tư vấn thì các chuyên ngành đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh đều có những sự tương đồng. Như vậy em hoàn toàn được phép thực hiện điều mà em trình bày ở trên nhưng sẽ phải học chuyển đổi một số môn học trước khi dự thi.

Hiện nay chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi đại học sắp diễn ra mà gia đình em vẫn không biết kết quả xét đặc cách cho em trai em như thế nào và không biết liệu em ấy có giấy chứng nhận để tham dự kịp kỳ thi hay không? Vậy gia đình kính mong Ban tư vấn giúp thông tin để biết kết quả xét đặc cách thi tốt nghiệp của em trai em. (NgaDTT2@fpt.com.vn)

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT thì ngay khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng coi thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Hội đồng chấm thi. Sau đó, Hội đồng chấm thi xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định đã ban hành.

Như vậy, đến thời điểm này kết quả xét đặc cách tốt nghiệp đã có. Gia đình em nên chủ động liên hệ với trường THPT mà em trai của mình đang theo học để biết kết quả.

Trong trường hợp phía trường THPT chưa có thông tin thì có thể liên hệ trực tiếp với Sở GD-ĐT địa phương để nhận được câu trả lời. Nếu còn khó khăn thì em có thể liên hệ trực tiếp tới số đường dây nóng tuyển sinh (0902.182330) của Báo Dân trí để được giúp đỡ.

Em tốt nghiệp THPT hơn 10 năm nay nhưng mất học bạ chỉ còn bản sao công chứng, nay muốn có nhiều bản tiện cho hồ sơ việc làm. Em muốn làm lại nhưng khi qua Sở GD hướng dẫn phải qua trường THPT nhưng đó là phương án không khả thi vì các thầy cô có nhiều người không còn công tác nữa sau nhiều năm. Vậy xin Ban tư vấn hướng dẫn làm bản sao mà không qua trường phổ thông? (nhung_k11@yahoo.com)

Việc Sở GD-ĐT yêu cầu em về trường THPT trước đó để xin xác nhận là hoàn toàn đúng theo quy định. Tuy nhiên do em tốt nghiệp đã lâu nên rất có khả năng hồ sơ lưu của em tại trường THPT đã bị huỷ.

Theo Ban tư vấn em nên chủ động liên hệ với trường THPT mình theo học trước đó để xem có còn học bạ lưu ở đó hay không. Nếu còn thì thủ tục cấp bản sao đơn giản hơn.

Nếu không còn thì em có thể mang bản sao hiện đang có cùng theo bằng tốt nghiệp THPT bản gốc và chứng minh thư nhân dân sau đó trình bày lại với cán bộ của Sở GD-ĐT để được hướng dẫn giải quyết.

Em vừa nhận được giấy báo dự thi nhưng hai tờ giấy báo thi này đều giống nhau. Cụ thể là cùng trường dự thi là Trưng Vương, cùng phòng thi, khác số báo danh. Lúc đăng ký thi em ghi lấy trường ĐH Ngọai Ngữ Tin Học là khối D và trường CĐ Kinh tế TPHCM cũng là khối D. Vậy cho em hỏi là trường CĐ Kinh tế lấy điểm thi ĐH xét tuyển phải không ngày thi CĐ em không phải đi thi phải không? (khanhkhanh_kk@yahoo.com)

Trường CĐ Kinh tế TPHCM là trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2009 theo để thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Như vậy để đăng ký NV1 vào trường em có thể dự thi nhờ ở một trường CĐ hoặc một trường ĐH.

Với những gì em trình bày ở trên thì theo Ban tư vấn em đã làm hai bộ hồ sơ ĐKDT. Một bộ hồ sơ đăng ký NV1 vào trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM (trường có tổ chức thi khối D). Một bộ hồ sơ đăng ký NV1 vào trường CĐ Kinh tế TPHCM bằng cách thi nhờ ở trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM (sử dụng đồng thời cả mục 2, mục 3 trong hồ sơ ĐKDT. Trong đó ở mục 2 bỏ trống mã ngành dự thi).

Nếu quả đúng như vậy thì việc em nhận được hai giấy báo thì như trên không có gì là lạ. Nhiệm vụ của em là phải chọn một trong hai giấy báo này để dự thi. Em chọn giấy báo nào thì kết quả xét tuyển chỉ áp dụng cho trường em đăng ký NV1 ở giấy báo đó mà thôi.

Em đã đăng kí vào 2 trường ĐH của khối ĐH QG Hà Nội là ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Công nghệ. Trong giấy báo thi của 2 trường, đều ghi là Trường ĐH Khoa học tự nhiên; nhưng 2 ngành đúng như em đăng ký (Toán cơ của ĐH KHTN, công nghệ cơ điện tử của ĐH Công nghệ). Ngoài ra thì còn chung cả địa điểm thi (trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn), cả số báo danh. Vậy em có thắc mắc là em có thể được xét tuyển ở cả 2 trường không. Cụ thể là điểm thi của em nếu đủ tiêu chuẩn của ĐH Công nghệ thì em sẽ chọn ĐH Công nghệ, còn nếu thấp hơn thì em sẽ chọn ĐH KHTN có được không?(the_kid_from_heaven_2712@yahoo.com)

Xin khẳng định là không thể được. Em nên để ý điều này, toàn bộ khối A, B của trường ĐH Quốc gia HN do trường ĐH Khoa học tự nhiên đảm nhận tổ chức thi và chấm thi do đó khi nhận giấy báo dự thi em sẽ thấy đều có chung tên là Hội đồng thi trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Em nhận được hai giấy báo dự thi nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau (cùng thi tại trường ĐH khoa học xã hội Nhân văn, có số báo danh giống nhau...) nhưng thực tế là hoàn toàn khác nhau. Một giấy báo đăng ký NV1 vào trường ĐH khoa học tự nhiên và một giấy báo đăng ký vào trường ĐH Công nghệ. Số báo danh giống nhau nhưng trước số báo danh lại có mã trường đi kèm nên thực tế là khác nhau.

Nhiệm vụ của em là phải chọn một trong hai giấy báo này để dự thi. Giấy báo em không chọn coi như là bỏ thi. Như vậy, em chỉ được tham gia xét tuyển NV1 vào trường mà trong giấy báo em đã chọn.

Cháu tôi đăng ký vào trường ĐH Công nghiệp HN nhưng không có giấy báo thi. Tôi có gọi điện theo số máy trong Cuốn những điều cần biết để hỏi nhưng không ai nhấc máy. Vậy xin cho tôi biết phải làm thế nào để có được giấy báo dự thi? (lavannhamhn@gmail.com)

Trước hết bạn cần bảo cháu liên hệ ngay với nơi mình nộp hồ sơ ĐKDT để nhận giấy báo dự thi. Trong trường hợp không nhận được giấy báo dự thi cháu bạn cần phải liên hệ với trường để biết số báo danh, phòng thi và địa điểm thi. Sau khi có những thông tin này thì cháu bạn đến làm thủ tục dự thi bình thường. Trong quá trình làm thủ tục cháu bạn báo cáo lại việc bị thất lạc giấy báo dự thi để cán bộ phòng thi hướng dẫn giải quyết.

Ngoài việc hỏi trực tiếp nhà trường thì cháu bạn có thể tìm giấy báo dự thi của mình tại website của trường. Cụ thể là xem tại địa chỉ: http://www.haui.edu.vn/default.aspx?ChannelID=131

Hệ cao đẳng của Học viện ngoại giao xét tuyển thí sinh thi vào Học viện NV1 nhưng không đủ điểm trúng tuyển hay tất cả các thí sinh thi vào các trường ĐH khác có mức điểm trên điểm sàn xét tuyển? Năm nay là năm đầu tiên tuyển hệ cao đẳng phải không? Nếu các năm trước đã tuyển thì điểm chuẩn hệ cao đẳng là bao nhiêu? (call_me_princess119@yahoo.com)

Hệ cao đẳng của trường HV Ngoại giao không tổ chức thi, mà xét tuyển thí sinh đã dự thi khối D1 tại học viện hoặc các trường đại học khác năm 2009 theo đề thi chung của Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Theo Ban tư vấn được biết thì đây là năm đầu tiên Học viện Ngoại giao tuyển sinh hệ CĐ ngành Quan hệ quốc tế. Ngoài tuyển sinh hệ CĐ thì trường HV Ngoại giao đã nhiều năm nay tuyển sinh hệ TCCN.

Ban tư vấn tuyển sinh