Thành lập trường đại học Thái Bình

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trường đại học Thái Bình trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình.

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình được nâng cấp thành Trường ĐH Thái Bình là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của trường đặt tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trường hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Bộ GD-ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của trường là tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ. Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, từng bước chuyển dần sang thực hiện đào tạo theo tín chỉ, đổi mới nội dung chương trình theo hướng gần với thị trường lao động và đào tạo đạt chuẩn theo yêu cầu xã hội.

Tiếp tục xây dựng chữ tín, thương hiệu đào tạo, xây dựng trường trở thành một trường đại học có uy tín trong khu vực, cả nước, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia và từng bước hội nhập khu vực và quốc tế vào năm 2020. Đưa quy mô của trường lên 15.000 SV vào năm 2020, học sinh sinh viên ra trường có 92% trở lên có việc làm ngay phù hợp với ngành nghề đào tạo. Xây dựng trường chính quy, khoa học, hiện đại, có đội ngũ giảng viên khoảng 500 - 600 người với 40% là Tiến sĩ, 90% là thạc sĩ.

Hồng Hạnh - Thu Hà