Thành lập Hội khuyến học Công an tỉnh Thanh Hóa

(Dân trí) - Với ý thức tự nguyện của những người có tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, Hội Khuyến học Công an tỉnh Thanh Hoá đã được thành lập dưới sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 8/1/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc đồng ý thành lập Hội khuyến học Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thành lập Hội khuyến học Công an tỉnh Thanh Hóa
Đại tá Khương Duy Oanh - PGĐ Công an tỉnh Thanh Hóa trao quà khuyến học cho các SV đậu vào các trường ĐH là con, em CBCS Công an năm 2012.

Hội khuyến học Công an tỉnh Thanh Hóa là tổ chức xã hội tự nguyện của những người có tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, tích cực tham gia hoạt động xã hội hóa giáo dục thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa; tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, theo điều lệ của Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa; chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Công an tỉnh Thanh hóa về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Khuyến học Công an tỉnh Thanh Hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hội tự chủ về kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động.

Trong nhiều năm qua, Công an Thanh Hóa là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hàng năm cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa đều đóng góp một phần tiền lương của mình lập Quỹ khuyến học, khuyến tài và kịp thời hỗ trợ, động viên hàng nghìn em học sinh, sinh viên là con em Cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập.

Duy Tuyên