Thanh Hóa: Gần 5.000 học sinh đạt danh hiệu giỏi cấp tỉnh

(Dân trí) - Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh các cấp THCS, THPT và Bổ túc THPT năm học 2010 - 2011 vừa qua của Thanh Hóa, trongi tổng số 9.449 thí sinh dự thi ở các cấp thì có 4.936 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.

Vào cuối tháng 3/2011, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh lớp 9 bậc THCS, lớp 12 bậc THPT và bổ túc THPT năm học 2010 - 2011.

Trong đó, khối THPT có 6.786 học sinh của 101 trường THPT trên địa bàn dự thi thì có 3.481 học sinh đoạt giải (chiếm trên 51%), trong đó có 43 giải nhất, 203 giải nhì, 359 giải ba và 594 giải khuyến khích.
 
Thanh Hóa: Gần 5.000 học sinh đạt danh hiệu giỏi cấp tỉnh  - 1
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều thành tích.

Riêng Trường THPT chuyên Lam Sơn là trường nhiều năm liên tục dẫn đầu, năm nay với 113 giải; tiếp đến là các trường: THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương với 82 giải, THPT Hoằng Hóa 4, huyện Hoằng Hóa với 83 giải, THPT Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn với 76 giải…

Khối các Trung tâm Giáo dục thường xuyên có 614 học sinh dự thi thì 256 em đoạt giải, trong đó có 5 giải nhất, 24 giải nhì, 74 giải ba và 153 giải khuyến khích.

Đối với bậc THCS, có 2.049 học sinh dự thi thì 1.199 em đoạt giải (chiếm hơn 58%). Trong đó có 43 giải nhất, 203 giải nhì, 395 giải ba, 594 giải khuyến khích.

Đối với cấp THCS, thành phố Thanh Hóa dẫn đầu với 84 giải, huyện Hoằng Hóa 83 giải, huyện Thiệu Hóa 83 giải, huyện Yên Định 78 giải.

Duy Tuyên