Tư vấn tuyển sinh:

Thắc mắc về khả năng trúng tuyển?

(Dân trí) - Điểm chuẩn dự kiến và điểm chuẩn chính thức có thay đổi? Không đỗ ngành tài chính có được chuyển sang ngành khác? Sao lại không có xếp hạng theo ngành ở mục tra cứu điểm thi? Điểm sàn của ĐH Quốc gia Hà Nội là điểm chuẩn?...

Hỏi: Năm nay em thi ĐH. Điểm thi của em cả cộng khu vực là 14,5 điểm, em thi khối R1. Theo em được biết chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Văn hóa Hà Nội năm nay là 60 chỉ tiêu cho cả khối R1 và R2. Theo xếp hạng em xếp khoảng thứ 40. Vậy em có khả năng đỗ không?

Em xem điểm thi của trường và thấy chỉ có khoảng 15 thí sinh đạt điểm 11 trở lên của Khối R2, và cho em hỏi trong những năm trước có năm nào lấy xuống 10 điểm của Khối R2 không?(rimoka59@yahoo.com.vn)

* Trả lời

Đối với các khối năng khiếu thì không phụ thuộc vào điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Việc quyết định điểm chuẩn như thế nào là do trường nhưng cũng sẽ đảm bảo chất lượng đầu vào.

Thông thường các trường ít xét tuyển NV2 các khối R1, R2 (thực tế không có nhiều thí sinh dự thi khối này). Do đó với việc em xếp hạng thứ 40/60 chỉ tiêu thì theo Ban tư vấn cơ hội trúng tuyển dành cho em khá lớn.

Với việc điểm chuẩn có bao giờ là 10 điểm không thì khó nói trước, tuy nhiên theo quan điểm của Ban tư vấn là tình huống này sẽ khó xảy ra vì trường sẵn sàng tìm nguồn tuyển từ NV2 hoặc NV3.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Năm nay em thi khoa Tài chính ngân hàng của Viện ĐH Mở Hà Nội, em thi khối D1 và được 15,5 đ. Với số điểm đó em có thể đỗ vào ngành Tài chính của trường không? Và nếu không đỗ em có thể chuyển sang ngành khác của trường có điểm thấp hơn không? (pink_bear.to9x@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì rất khó để cho em trúng tuyển. Thường thì điểm chuẩn của khối D1 thường cao hơn tương đối so với khối A và B hoặc C.

Trường Viện ĐH Mở lấy điểm chuẩn theo ngành, do đó em không trúng tuyển ngành đăng ký thì đồng nghĩa với việc em trượt NV1. Nhà trường không chuyển những thí sinh trượt NV1 sang các ngành có điểm chuẩn thấp hơn.

Em đã đọc bài về cách tra điểm thi và xem thứ hạng điểm thi ĐH trên Dantri.com.vn và đã thử với điểm thi của mình. Em thi trường ĐH Hà Nội. Khi xem xếp hạng thứ hạng điểm thi của mình, em chỉ thấy có xếp thứ hạng trong trường nhưng không thấy xếp thứ hạng theo từng ngành.

Em viết thư này mong ban trợ giúp cho em biết số lượng thí sinh thi vào ngành 705 của ĐH Hà Nội và dự kiến điểm chuẩn của ngành này. Em cũng mong hệ thống tra điểm thi của Dân trí sẽ được bổ sung phần mã ngành của các trường ĐH để nhiều thí sinh có thể biết được kết quả thi ĐH của mình. (miss_bichngoc3689@yahoo.com)

Dân trí đã cố gắng cập nhật đầy đủ những thông tin có lợi cho thí sinh nhất. Tuy nhiên trong quá trình cung cấp dữ liệu về Bộ GD-ĐT cũng như cho báo Dân trí một số trường không đề cập đến mã ngành chính vì vậy mà có một số trường thí sinh không thể đoán thứ hạng của mình theo mã ngành.

"Sáng nay 5/8, ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức công bố điểm sàn tuyển sinh. Theo đó, điểm sàn khối D hệ số 1 là 18, hệ số 2 là 24". Em thi ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Vậy, điều kiện để có cơ hội vào trường là phải thoả mãn cả 2 điều kiện trên 18 điểm (hệ số 1) và trên 24 điểm (hệ số 2)? Em chỉ đạt 17.5 (hệ số 1) và trên 24 (hệ số 2) vậy em có cơ hội đỗ không? (nguoihanoi09@ymail.com)

Em cần lưu ý điều này: Mức điểm sàn ĐH Quốc gia Hà Nội là cơ sở để các trường thành viên đưa ra mức điểm chuẩn của từng ngành. Nghĩa là điểm chuẩn các ngành/khoa ở mỗi khối thi không được thấp hơn mức điểm sàn mà ĐH Quốc gia HN đưa ra.

Đến thời điểm này không thể biết em có trúng tuyển hay không mà em phải đợi các trường ĐH thành viên công bố điểm chuẩn NV1 chính thức để đối chiếu với điểm thi của mình.

Tôi có xem 1 trang web nói rằng điểm thi CĐ nếu cao thì có thể vào được hệ ĐH, nhưng 1 số trang khác lại nói không được phép. Xin cho biết điều nào đúng , điều nào sai?(hoahongvecxay@gmail.com)

Không bao giờ tồn tại khái niệm lấy điểm thi CĐ để xét tuyển vào ĐH cả vì các điểm sau: Mức độ đề thi ĐH và CĐ có sự chênh lệch khá lớn; không thể đăng ký hệ thấp hơn lên hệ cao hơn…

Ban tư vấn xin nhắc lại, kết quả của kì thi CĐ chỉ được phép tham gia xét tuyển vào các trường CĐ khác còn chỉ tiêu và có nhu cầu xét tuyển. Thí sinh chỉ được phép lấy kết quả cao đẳng để xét tuyển vào hệ CĐ của một trường ĐH nào đó chứ không được xét tuyển vào hệ ĐH ( tuy nhiên trường nào xét tuyển cần phải đợi khi các trường có thông báo chính thức).

Em trai tôi dự thi khối A vào trường ĐH Luật HN được 18 điểm. Trên mạng có thông báo điểm chuẩn dự kiến vào trường là 17,5 điểm. Liệu điểm chuẩn dự kiến này có chính xác không? Có trường hợp nào điểm chuẩn chính thức sẽ tăng lên không? Bao giờ thì trường sẽ có điểm chuẩn chính thức?(lara140685@yahoo.com)

Thường thì khi đưa ra điểm chuẩn dự kiến các trường đã tính toán rất kỹ. Chính vì vậy điểm chuẩn chính thức sau này sẽ ổn định như mức điểm chuẩn dự kiến. Việc điểm chuẩn chính thức và điểm chuẩn dự kiến thay đổi chỉ xảy ra trong trường hợp hạn hữu mà thôi.

Sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT các trường sẽ chính thức công bố điểm chuẩn NV1 đồng thời đưa ra ra chỉ tiêu và điểm sàn xét tuyển NV2 (nếu có). Thời gian công bố điểm sàn của Bộ sẽ sớm nhất vào ngày 8/8 và chậm nhất vào ngày 10/8.

Em muốn hỏi ban tư vấn tuyển sinh rằng trong khi thi môn toán em có vẽ đồ thị hàm số bằng bút chì thì bị trừ điểm mà bạn em thi bên Học viện tài chính cũng vẽ đồ thị bằng bút chì nhưng lại không bị trừ điểm (Chúng em đã đối chiếu bài làm của mình với đáp án để thấy được việc bị trừ điểm này)(trananhduc_wru@yahoo.com)

Về nguyên tắc thì bài thi làm hai thứ mực là vi phạm quy chế. Tuy nhiên việc vẽ đồ thị bằng bút chí có bị trừ điểm hay không còn phụ thuộc vào từng hội đồng chấm thi chứ không phải là luôn khuôn dập cứng.

Chẳng hạn ở đây thì Hội đồng chấm thi trường HV Bưu chính trừ điểm nhưng HV Tài chính lại không trừ điểm.

Tuy nhiên, theo Ban tư vấn được biết thì hầu hết các lỗi vẽ đồ thị bằng bút chì thì đều được bỏ qua và chấm bình thường. Do đó em cần kiểm tra đối chiếu bài làm của mình xem đã chính xác hay chưa nhé.

Ngoài ra đối với môn tự luận thì cách trình bày cũng rất quan trọng nên có thể em sẽ không được điểm tối đa nếu trình bày không tốt.

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2008