Cần Thơ:

Tập trung phát động mạnh mẽ phong trào khuyến học gia đình

(Dân trí) - Hội Khuyến học quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho biết, trong thời gian tới, quận Hội sẽ phấn đấu xây dựng tổ chức Hội đều khắp các cơ quan đơn vị trên địa bàn, trong đó tập trung phát động mạnh mẽ phong trào khuyến học gia đình.

Lãnh đạo Hội Khuyến học quận Bình Thủy cho biết, trong thời gian qua Hội luôn coi trọng và nâng chất hoạt động khuyến học ở cơ sở, chỉ đạo Hội Khuyến học cấp phường kết hợp các Chi hội khuyến học nhà trường làm tốt công tác khuyến học, quan tâm chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi qua việc cấp học bổng, tặng cặp, tập, viết… để các em có điều kiện tiếp tục học tập góp phần hạn chế học sinh bỏ học.

Trong năm 2012, Hội Khuyến học quận cũng đã phối hợp Phòng GD-ĐT quận xét thưởng giải “Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa” cho các học sinh đạt thủ khoa, đạt giải cao các kỳ thi và nhiều giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy. Đây là nguồn động viên để các thầy cô giáo, các em học sinh phát huy tài năng trong giảng dạy và học tập đạt kết quả cao nhất, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Hội khuyến học rất quan tâm đến việc xây dựng gia đình hiếu học (GĐHH), dòng họ hiếu học (DHHH), khu dân cư khuyến học (KDCKH). Số gia đình đăng ký xây dựng GĐHH là 7.125 gia đình; số gia đình được công nhận GĐHH là 4.921 gia đình (đạt tỷ lệ trên 69% so với số đăng ký). Số họ tộc đăng ký xây dựng DHHH: 4 dòng họ, số họ tộc được công nhận đạt chuẩn DHHH: 4 dòng họ; số khu vực, phường được công nhận đạt chuẩn KDCKH: 1 khu dân cư.

Lãnh đạo Hội Khuyến học quận Bình Thủy cho hay, năm 2012, qua Quỹ Khuyến học của Hội, quận Hội đã tặng học bổng, xe đạp, quà, tập cho 284 em học sinh, sinh viên với số tiền trên 161 triệu đồng và khen thưởng cho 34 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi và 12 giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy gần 42 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Quận hội còn phối hợp với các ngành trong quận vận động tài trợ từ Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, Sở LĐ, TB & XH TP Cần Thơ, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bình Thủy... các nguồn học bổng và tặng quà 372 suất cho học sinh với số tiền trên 108 triệu đồng. Ngoài ra, quận Hội cũng phối hợp trao học bổng của Hội Khuyến học TP Cần Thơ phân bổ 107 suất với số tiền 67,5 triệu đồng cùng nhiều suất quà khác.

Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Bình Thủyxác định, thời gian tới quận Hội sẽ tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, nhất là ngành giáo dục để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Quận Hội sẽ tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục quận. Phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động quận phấn đấu xây dựng tổ chức Hội đều khắp trong các cơ quan, trường học, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự trong quận; đặc biệt là tập trung phát động mạnh mẽ phong trào khuyến học trong gia đình. Phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới phát động hộ gia đình đăng ký, tham gia bình xét GĐHH và đưa nội dung GĐHH vào tiêu chí để bình xét gia đình, đơn vị, phường, quận văn hóa nhằm đẩy mạnh phong trào Khuyến học hơn nữa.

Huỳnh Hải