SV tốt nghiệp loại giỏi có cơ hội được đi du học

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết, những sinh viên mới tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, có nhiều triển vọng sẽ được tuyển chọn và cử ra nước ngoài học bằng ngân sách nhà nước.

Chủ trương trên nằm trong Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là “Đề án 165”).

Theo đó, với những sinh viên mới tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc có nhiều triển vọng, các cán bộ trẻ đương chức và trong quy hoạch cho các chức danh cấp phòng và tương đương trở lên đi học dài hạn ở các bậc học: Cao học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh.

Các ngành đào tạo: Quản lý kinh tế, quản lý hành chính, luật pháp quốc tế...

Tuổi đời đối tượng được tuyển chọn không quá 35; đối với cán bộ trẻ đi học đại học (văn bằng 2) theo yêu cầu của công tác quản lý và chuyên môn sau này thì tuổi đời không quá 30.

Thời gian đào tạo dài hạn ở nước ngoài từ 1-4 năm.

Với cán bộ đương chức và trong diện quy hoạch cấp vụ phó và tương đương trở lên, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và bổ túc trình độ ngoại ngữ cho những cán bộ có chứng chỉ ngoại ngữ B, C trở lên. Thời gian đào tạo ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm.
 
Hồng Hạnh