SV Ngoại thương đoạt giải nhì cuộc thi dự án kinh doanh quốc tế

(Dân trí) - Với đề tài “Du lịch nông nghiệp dành cho trẻ em”, nhóm sinh viên Trường đại học Ngoại thương đã giành giải nhì của cuộc thi quốc tế “Thách thức dự án kinh doanh Mekong McKinsey” 2010 vừa được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia.

SV Ngoại thương đoạt giải nhì cuộc thi dự án kinh doanh quốc tế - 1
Nhóm sinh viên Ngoại thương đoạt giải nhì cuộc thi
“Thách thức dự án kinh doanh Mekong McKinsey” 2010.
 
Cuộc thi “Thách thức dự án kinh doanh Mekong McKinsey” 2010 được tổ chức bởi Đại học Quản lý Quốc gia Campuchia dành cho sinh viên các trường đại học của Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan. Cuộc thi do công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey & Company tài trợ kết hợp với Quỹ Ford, Tổ chức Victoria Park, Công ty máy tính Dell và Tập đoàn Jardine Schindler.

Vòng chung kết của cuộc thi vừa diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia với sự tranh tài của 14 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 100 dự án nộp thi. Nhóm Greenie Đại học Ngoại Thương, với “Du lịch nông nghiệp dành cho trẻ em” đã giành giải nhì chung cuộc.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Quang Huy, Khoa Quản trị Kinh doanh, nhóm giành giải nhì gồm 3 sinh viên K45 là Lục Thùy Dương, Vương Thủy Hương và Đinh Thị Thúy Hằng. Giải thưởng cho đội giải nhì là chuyến đi thăm quan thực tế nhà máy sản xuất Dell tại Penang, Malaysia và 3 máy tính laptop hiệu Dell.
 
SV Ngoại thương đoạt giải nhì cuộc thi dự án kinh doanh quốc tế - 2
5 cô gái trẻ nhóm Greenie.

Greenie cũng là một trong 3 nhóm Việt Nam lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Dự án kinh doanh xã hội toàn cầu” khu vực Đông Nam Á 2009-2010 sẽ diễn ra tháng 3 tới tại Bangkok, Thái Lan: http://www.gsvc-sea.org/.

Được biết, cuộc thi “Dự án kinh doanh xã hội toàn cầu” (Global Social Venture Competition - GSVC) được Trường kinh doanh Haas, UC Berkeley (Mỹ) khởi xướng vào năm 1999. Cuộc thi nhằm bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ trong tương lai, tìm kiếm và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng thành công, mang lại giá trị môi trường/xã hội cao. Đến năm 2009, cuộc thi đã thu hút hơn 300 đội thi trên toàn cầu. Đối tác của GSVC bao gồm nhiều trường kinh doanh hàng đầu thế giới như Comlumbia Business School, London Business School, Yale School of Management, Indian School of Business.

Hồng Hạnh