Sự cố điểm thi lớp 10 ở Quảng Nam: Kết quả phúc khảo gây “sốc”!

(Dân trí) - Hơn 200 học sinh giỏi của Quảng Nam có điểm Văn và Toán dưới 5 điểm trong kỳ thi vào lớp 10, không có em nào được tăng điểm. Kết quả chấm phúc khảo đã phơi bày bệnh thành tích này gây “sốc” còn hơn cả sự kiện kêu oan lần trước.

Chiều 24/7, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã có cuộc họp để chính thức công bố kết quả khắc phục những sự cố liên quan đến việc đánh nhầm phách tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua.

 

Ông Nguyễn Tấn Thắng, Giám đốc Sở cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện 123 bài thi (68 bài môn Văn, 55 bài môn Toán) bị sai trong việc đánh phách, ráp phách dẫn đến kết quả điểm bài làm không đúng với thực tế.

 

Ngoài ra, trong tổng số 161 bài xin phúc khảo thì chỉ có một bài thay đổi điểm sau khi phúc khảo.

 

Trong số 123 bài thi thay đổi điểm có 24 bài thi tăng từ 2 điểm trở lên và ngược lại có 28 bài thi giảm từ 2 điểm trở lên.

 

Đặc biệt, một số điểm bài thi có sự thay đổi khá lớn như bài môn Toán của thí sinh Trần Thảo Nhi (SBD 120040) từ 0 điểm thành 9,5 điểm; Nguyễn Thị Thục Oanh (SBD 120068) từ 0,75 điểm thành 9,25 điểm; Võ Thị Kiều Oanh (SBD 120064) từ 9,5 điểm thành 0 điểm; Nguyễn Thị Thanh Hương từ 0 điểm thành 6,75 điểm.

 

“Tất cả sai sót là do cán bộ làm công tác chấm thi quá chủ quan, làm không đúng qui trình dẫn đến sai sót tại 5 phòng thi của 2 hội đồng thi. Đây là sai sót nghiêm trọng với số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay”, ông Thắng thừa nhận.

 

Ông Thắng còn cho biết, sau khi phúc khảo bài thi của 171 học sinh giỏi có điểm môn Toán dưới 5 (32 bài dưới 2 điểm), 40 học sinh giỏi có điểm môn Văn dưới 5 điểm (ngoài ra còn có 1.218 bài môn Toán, 20 bài môn Văn bị điểm 0) không có bài nào được tăng điểm, thậm chí có bài còn được đề nghị giảm điểm.

 

Theo ông Thắng, đây rõ ràng là kết quả của bệnh thành tích bởi không thể có chuyện quá nhiều học sinh giỏi có điểm thi dưới 5, thậm chí dưới 2 điểm!

 

Tường Vy