Sở Nội vụ Hà Nội yêu cầu Hội đồng tuyển dụng làm sai quy định?

(Dân trí) - Việc tự động quy đổi bảng điểm không có môn Mác - Lê-nNin hoặc có nhưng ghi Đạt được Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho rằng Hội đồng tuyển dụng hiểu chưa đúng công văn 2973. Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tế, Sở Nội vụ Hà Nội chính là nơi có văn bản hướng dẫn thực hiện như vậy.

Tiếp tục làm rõ những lùm xùm trong tuyển dụng viên chức giáo dục vừa qua của Hà Nội, phóng viên Dân trí đã tìm hiểu thực tế ở Hội đồng tuyển dụng huyện Ứng Hòa.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Ban – Trưởng phòng Nội vụ huyện Ứng Hòa cho biết: So với các Hội đồng khác thì huyện Ứng Hòa có làm chậm hơn. Sau khi có văn bản 2973 của Sở Nội vụ Hà Nội thì Hội đồng cũng đã có tham khảo các huyện lân cận và sau đó họp bàn. Hội đồng tuyển dụng nghiên cứu, thảo luận, thống nhất đồng ý để các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học và cao đẳng chính quy về cơ sở đào tạo lấy lại điểm thi tốt nghiệp môn khoa học Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để làm căn cứ tính lại điểm tốt nghiệp đảm bảo quy định. Theo danh sách thì có 54 thí sinh phải đi xác định làm điểm môn tốt nghiệp Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hàng loạt ứng viên dự thi viên chức giáo viên năm 2015 của Hà Nội bức xúc với cách tính điểm tốt nghiệp mà Sở Nội vụ đưa ra
Hàng loạt ứng viên dự thi viên chức giáo viên năm 2015 của Hà Nội bức xúc với cách tính điểm tốt nghiệp mà Sở Nội vụ đưa ra

Cũng theo ông Ban, đối với những thí sinh không cung cấp điểm tốt nghiệp Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thì Hội đồng tuyển dụng đánh giá đó là bảng điểm không rõ ràng và thực hiện tính điểm tốt nghiệp theo bằng tốt nghiệp. Quá trình thực hiện cũng có trực tiếp hỏi Sở Nội vụ Hà Nội và được sự đồng ý.

Trước câu hỏi của Dân trí về việc: Sau khi Bộ Nội vụ có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Nội vụ Hà Nội báo cáo về việc tính điểm xét tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có phải báo cáo hay không?

“Khi có văn bản của Bộ Nội vụ thì chúng tôi cũng chờ đợi hướng dẫn nhưng không nhận được chỉ đạo gì nên vẫn thực hiện tiến độ theo kế hoạch. Được biết Sở Nội vụ cũng có đi kiểm tra trực tiếp một số quận, huyện nhưng đối với Ứng Hòa thì không thấy về kiểm tra” – ông Ban cho hay.

Một trong những vấn đề khó hiểu được Trưởng phòng Nội vụ huyện Ứng Hòa cho biết: Khi công bố kết quả điểm xét tuyển được tính lại theo văn bản chỉ đạo 2973 thì một số ứng viên có đơn thư khiếu nại lên trực tiếp Sở Nội vụ. Nội dung khiếu nại liên quan đến việc ban hành văn bản 2973 nhưng Sở Nội vụ lại “đẩy” về Hội đồng tuyển dụng yêu cầu trả lời thí sinh.

Việc quy đổi điểm là do Sở Nội vụ hướng dẫn

Từng trả lời Dân trí trước đó, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa khẳng định: Văn bản 2973 không nói việc quy đổi bảng điểm như một số Hội đồng tuyển dụng làm. Có thể ở đây cách hiểu văn bản chưa đúng.

Tuy nhiên, theo tài liệu của thí sinh dự thi ở huyện Thạch Thất, ngày 25/11/2015, Sở Nội vụ Hà Nội đã có công văn 2958 trả lời Hội đồng tuyển dụng huyện Thạch Thất về việc tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp cho thí sinh dự tuyển.

Trong văn bản này, Sở Nội vụ đã có ý kiến như sau: Trong quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ GD-ĐT ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy, tại điều 14 quy định rõ thí sinh phải thi tốt nghiệp 3 môn gồm: Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (môn thi bắt buộc, kể cả được làm khóa luận hoặc đồ án); Thi tốt nghiệp kiến thức cơ sở ngành; Thi tốt nghiệp kiến thức chuyên môn.

Trường hợp thí sinh được làm khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp thì điểm khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp được thay thế 2 môn thi tốt nghiệp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành; kiến thức chuyên môn).

Văn bản trả lời của Sở Nội vụ đối với Hội đồng tuyển dụng huyện Thạch Thất
Văn bản trả lời của Sở Nội vụ đối với Hội đồng tuyển dụng huyện Thạch Thất

Theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định “Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1”, Nghị định không phân biệt môn học và môn thi điều kiện hay không điều kiện.

Vì vậy trường hợp bảng điểm học tập chỉ có 2 môn thi tốt nghiệp thì việc tính điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng sẽ được quy đổi theo xếp loại của bằng tốt nghiệp; trường hợp thí sinh làm khóa luận hoặc đồ án và thi tốt nghiệp Mác - Lê-nin thì điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng sẽ là trung bình cộng của 2 điểm khóa luận và tốt nghiệp Mác - Lê-nin.

Các trường hợp bảng điểm không rõ ràng, không xác định được điểm của môn học, môn thi hoặc loại hình đào tạo thì thực hiện quy đổi điểm theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.

Như vậy, chính Sở Nội vụ Hà Nội là đơn vị có văn bản hướng dẫn để các Hội đồng tuyển dụng quy đổi bảng điểm thiếu môn Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc có mà ghi Đạt thành bảng điểm không rõ ràng.

Trong khi đó, Sở Nội vụ căn cứ điều 14 của Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT và khẳng định: Thí sinh phải thi tốt nghiệp 3 môn gồm: Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (môn thi bắt buộc, kể cả được làm khóa luận hoặc đồ án); Thi tốt nghiệp kiến thức cơ sở ngành; Thi tốt nghiệp kiến thức chuyên môn.

Nhưng lại quên mất một điều, tại điểm b điều 13 của Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT có quy định: Kết quả các học phần giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất và kết quả kỳ thi tốt nghiệp đối với các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh không tính vào điểm trung bình chung học tập của học kỳ, năm học hay khóa học. Việc đánh giá kết quả và điều kiện cấp chứng chỉ đối với các học phần này theo quy định của Bộ GD-ĐT

Việc vượt mặt Nghị định 29/2012/NĐ-CP để đưa ra những quy định riêng trong xét tuyển viên chức giáo dục của Sở Nội vụ Hà Nội cần sự vào cuộc của Bộ Nội vụ để làm sáng tỏ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

Nguyễn Hùng 
(Email hungns@dantri.com.vn)