Nghệ An:

Sở cấm học hè, nhà trường vẫn dạy

(Dân trí) - Bên cạnh tổ chức dạy thêm trái quy định, Trường Tiểu học Nghi Thái (Nghi Lộc, Nghệ An) còn thu những khoản đầu năm quá cao khiến nhiều phụ huynh hết sức bức xúc.

Sở cấm học hè, nhà trường vẫn dạy
Mặc dù Sở GD-ĐT Nghệ An đã có công văn nghiêm cấm dạy thêm, học thêm vào dịp hè dưới mọi hình thức nhưng việc dạy và học ở Trường TH Nghi Thái vẫn diễn ra (ảnh chụp ngày 25/7/2012).
 
Ngay sau khi năm học 2011-2012 kết thúc, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có Công văn số 897/SGDĐT-GDTH yêu cầu Phòng GD-ĐT các huyện, thành, thị chỉ đạo các trường tiểu học trong thời gian học sinh nghỉ hè (tháng 6, 7) tuyệt đối không tổ chức dạy văn hóa cho học sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng, bất chấp quy định trên, việc dạy thêm, học thêm vẫn diễn ra tại Trường tiểu học xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc) ngay từ đầu tháng 7.

Đơn thư của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Nghi Thái phản ánh: “Chúng tôi biết có quy định về việc không được tổ chức dạy hè trong tháng 6,7 cho học sinh nhưng Trường tiểu học Nghi Thái lại ngang nhiên dạy hè. Chưa được sự thống nhất của phụ huynh mà nhà trường đã tự ý thu 1.200.000 đồng/1 em. Không có tiền thì không xếp lớp cho con chúng tôi... Tiền học thêm buổi chiều thu 5 buổi nhưng học có 4 buổi, vậy tiền 1 buổi đi đâu? Tiền năm học nào cũng thu nhiều nhưng trường không ra trường, lớp không ra lớp. Mùa hè bụi mù mịt, mùa mưa nước lênh láng khắp mặt bàn...”.

Sở cấm học hè, nhà trường vẫn dạy
Hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường như trong năm học tại Trường Tiểu học Nghi Thái (Nghi Lộc, Nghệ An).

Có mặt tại Trường tiểu học Nghi Thái một ngày cuối tháng 7, chúng tôi ghi nhận mặc dù vẫn đang trong thời gian nghỉ hè nhưng học sinh các khối vẫn đến trường học đầy đủ. Lý giải cho việc này, ông Cao Hùng Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường không thông báo cho phụ huynh về dạy thêm học thêm vì đang trong thời gian nghỉ hè. Do phụ huynh yêu cầu nên trường đã mời hội phụ huynh đến cùng làm việc với địa phương để tìm hướng giải quyết. Được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, nhà trường đã tổ chức dạy thêm, học thêm từ 10/7.
 
“Biết làm như vậy là sai, chúng tôi cũng không muốn làm việc vì đang trong chế độ nghỉ nhưng dân, chính quyền đề xuất nên trường đã tổ chức dạy theo yêu cầu. Việc dạy thêm cũng chỉ là ôn lại chương trình cũ, chỉ thu mỗi học sinh 7.000 ngàn đồng/1 buổi. Em nào tham gia học đều có danh sách đăng ký của từng phụ huynh”, ông Thanh cho biết thêm.

Cũng theo ông hiệu trưởng, việc nhà trường tổ chức thu 1,2 triệu đồng/1 học sinh là bao gồm nhiều khoản thu: 2 bộ đồng phục mùa đông và mùa hè, BHYT, tiền Hội, Đội, 20 quyển vở... và 1 phần dự phòng cho 1 số khoản xã hội hóa. Ông cũng thừa nhận mức thu này đối với lớp bình thường là quá cao nhưng với 2 lớp bán trú thuộc khối 1 thì không cao. Sau khi họp phụ huynh xong, nhà trường sẽ có thông báo gửi về tận nhà dân, đây cũng mới chỉ là mức thu tạm. Có thể bây giờ không hợp lý nhưng cả năm sẽ thuận lợi cho phụ huynh hơn.

Việc học thêm được hợp thức hóa bằng danh sách đăng ký của phụ huynh.
Việc học thêm được "hợp thức hóa" bằng danh sách đăng ký của phụ huynh.

Ông Thanh cũng thừa nhận chuyện, nếu phụ huynh không nộp tiền thì các cháu khối lớp 1 không được xếp lớp tuy nhiên hiện tại tất cả học sinh đã được xếp lớp đầy đủ. “Tôi không chỉ đạo chuyện này. Khi có ý kiến của phụ huynh về việc người dân chạy vạy, vay mượn tiền nộp để con được xếp lớp thì tôi đã chỉ đạo ban tuyển sinh nên ghi danh sách đã, không được ép”, ông Thanh khẳng định thêm.

Còn việc dạy học buổi chiều thu tiền dạy 5 buổi nhưng chỉ dạy 4 buổi, ông Cao Hùng Thanh lý giải: “1 buổi còn lại là do Trung tâm tiếng Anh dạy ngoại ngữ cho học sinh ở TP Vinh về dạy. Khi họ về phát tờ rơi, trường cũng yêu cầu họ làm đúng quy trình, thu học phí trên tinh thần thoả thuận với nhân dân và xin ý kiến địa phương. Thời gian nghỉ hè, bộ môn đặc thù này nhà trường không quản lý được”.

Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT Nghệ An về quy định dạy thêm, học thêm trong dịp hè đối với bậc tiểu học, ông Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nghi Lộc cho hay: “Phòng đã quán triệt tới các trường không được tổ chức dạy thêm, học thêm trong tháng 6, 7 để giáo viên và học sinh được nghỉ. Tuy nhiên việc kiểm soát vấn đề này là hơi khó. Với góc độ của cá nhân thì tôi thấy các trường thực hiện nghiêm túc”.

Khi phóng viên dẫn chứng về việc thực hiện quy định của Sở GD&ĐT tại Công văn số 897/SGDĐT-GDTH ở Trường Tiểu học Nghi Thái, ông Thịnh cho rằng: “Phụ huynh có yêu cầu thì tổ chức dạy nhưng cũng phải trong khuôn khổ cho phép cả về trình tự thời gian, đối tượng giảng dạy và được sự đồng tình. Tổ chức dạy trong thời gian này là sai và không phù hợp. Với trường hợp vi phạm này, Phòng sẽ thành lập đoàn kiểm tra, sau khi có kết quả thanh tra mới xử lý được”.

Hoàng Lam