Sinh viên - những phiên bản mới

Nhìn vào thành tích của những người trẻ này bạn sẽ thấy đó là những nỗ lực tuyệt vời.

 

Lê Thanh Tùng và chặng đường chinh phục Standford

 

Đoạt giải Nhì quốc gia môn Toán, Tùng được tuyển thẳng vào khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội. Không xả hơi sau kỳ vượt “vũ môn”, Tùng là mọt sách trên thư viện từ năm thứ nhất.

 

Đến năm thứ 3, Tùng được tham gia nghiên cứu khoa học. Với 6 tháng chuẩn bị, Tùng đã hoàn thành đề tài “Về lớp ánh xạ phân hình với tổng DEFECT cực đại”, ẵm trọn hai giải Nhất: Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học và giải Nhất VIFOTEC năm 2007.

 

Tùng cho rằng để thực sự nghiên cứu khoa học, thì việc tích lũy kiến thức phải bắt đầu ngay từ năm thứ nhất. Chỉ  có tích lũy sớm thì mới có thể đủ sức làm nghiên cứu một cách độc lập.

 

Được giữ lại trường làm giảng viên, Tùng đang nỗ lực cho việc chinh phục chặng đường mới: lấy bằng tiến sĩ ở Standford. Trước mắt là cày lại vốn tiếng Anh để có thể không ngỡ ngàng khi tiếp cận tri thức mới ở một trường đại học lớn.
 
Sinh viên - những phiên bản mới - 1

Lê Thanh Tùng

 

Tạ Bích Ngọc: Lúc nào cũng cần cố gắng hơn nữa...

 

Năm 2004, Ngọc vào đại học và được phân công làm lớp trưởng, sau đó là bí thư Đoàn của khoa Khoa học Quản lý trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

 

Liên tiếp, năm 2006 và 2007 Ngọc nhận Bằng khen của TƯ Đoàn, nhiều bằng khen của trường; đoạt giải nhì Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo... Ba năm liền Ngọc là Gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội...

 

Bích Ngọc còn là Á khôi cuộc thi Nữ sinh thanh lịch 2005 của trường; đoạt giải nhất hùng biện Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2005, là MC thường xuyên xuất hiện trên sân khấu của những hoạt động Đoàn - Hội. Cô cũng là Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2008 được vinh danh tại Văn miếu Quốc Tử Giám.
 
Sinh viên - những phiên bản mới - 2
Tạ Bích Ngọc

 


Nguyễn Trần Thuận: Cống hiến một cách vô tư!

 

Hóm hỉnh, thông minh, dễ gần và ánh mắt đầy cương nghị là ấn tượng đầu tiên về “Sao Tháng Giêng” Nguyễn Trần Thuận, lớp 46A- Toán, Đại học Vinh.

 

Thành tích của Thuận tại đại học Vinh rất đáng nể, điểm tổng kết luôn ở mức “chín phẩy”, 3 lần đi thi Olympic Toán học toàn quốc, Thuận mang về cho trường 4 giải nhất, một giải ba.

 

Khi đang là sinh viên năm thứ 3, Thuận đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một phó ban rồi Trưởng ban biên tập của tạp chí Toán học và Sinh viên khiến nhiều bạn bè và thầy cô nể phục...

 

Trần Thuận còn là một cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc của khoa Toán. Là một Chi hội trưởng gương mẫu, Thuận luôn là người đi đầu và khởi xướng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của lớp, của Hội sinh viên và Đoàn trường…

 

Thuận đã luôn biết biến đam mê thành hiệu quả thực tiễn, "cống hiến một cách vô tư, không nghĩ nhiều đến lợi ích cá nhân".
 
Sinh viên - những phiên bản mới - 3

Nguyễn Trần Thuận.
 

Theo Sinh Viên Việt Nam