Sinh viên 20 trường ĐH, CĐ tại TPHCM đua tranh giải thể thao

(Dân trí) - Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và sự kiên trì tập luyện liên tục trong hơn ba tháng trời của các đội bóng tham dự giải. Sáng qua, ngày 6/5, giải Futsal sinh viên TPHCM đã tưng bừng khai mạc.

Đây là giải đấu lớn quy tụ 24 đội bóng của 20 trường ĐH, CĐ hoặc TH chuyên nghiệp trong toàn TPHCM.
 
Sinh viên 20 trường ĐH, CĐ tại TPHCM đua tranh giải thể thao - 1

Đông đảo các bạn sinh viên đến từ 20 trường ĐH, CĐ trên cả nước đã tham gia giải đấu này

Sinh viên 20 trường ĐH, CĐ tại TPHCM đua tranh giải thể thao - 2

Giao lưu trước khi trận đấu bắt đầu

Sinh viên 20 trường ĐH, CĐ tại TPHCM đua tranh giải thể thao - 3

Tập trung hết sức để ghi bàn

 

Do là giải đấu nhằm làm điểm nhấn của phong trào thể dục thể thao của sinh viên học sinh toàn TPHCM, đồng thời làm tiền đề cho các giải tiếp theo sẽ diễn ra hằng năm. Cho nên, công tác chuẩn bị đã được đốc thúc và tiến hành rất kỹ lưỡng... Các đội bóng tham dự đều có một thời gian dài để chuẩn bị, nhằm mang tới giải lực lượng hùng hậu nhất. Bởi trường nào cũng muốn mình là đơn vị được vinh dự ghi danh mình trên bục cao nhất ở lần đầu tiên giải được tổ chức.
 
Sinh viên 20 trường ĐH, CĐ tại TPHCM đua tranh giải thể thao - 4

Đội thắng cuộc nhận cờ luân lưu

 

Sau khi lễ khai mạc trang trọng kết thúc, giải đã bắt đầu ngay với những trận đấu đầu tiên giữa CĐ kinh tế công nghệ và TH Tân Việt. Trên khắp khán đài của nhà thi đấu quận 8, các cổ động viên mang trên mình đồng phục của trường mình không ngừng hò hét cổ vũ cho đội nhà. Vì là một giải sinh viên nên các vận động viên nghiệp dư thi đấu rất nhiệt tình, trung thực, hết mình với tinh thần thể thao cao thượng. Tuy rằng tính chuyên môn chưa hẳn đã cao nhưng những trận đấu đã diễn ra rất gay cấn và hồi hộp.

 

Tin và ảnh: Phan Anh